Chém bà nội tử vong vì không cho tiền

Thứ Ba, 07/01/2020, 07:45
Sau khi xin số tiền 5 triệu đồng không được, Khá ra phía sau lấy dao chém vào vùng cổ của bà nội làm nạn nhân té bất tỉnh. 

Ngày 7-1, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Văn Khá (SN 1996, ngụ xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền) điều tra về hành vi giết người.

Theo kết quả điều tra, chiều 29-12-2019, cơ quan Công an nhận được tin báo về việc Khá dùng dao giết bà nội. Lực lượng chức năng đến hiện trường, phát hiện thi thể bà Nguyễn Thị Tư (SN 1933) nằm dưới mương nước cạnh nhà. 

Qua xác minh, Khá sống với bà Tư. Còn cha đã mất, mẹ bỏ đi đâu không rõ. Tại cơ quan điều tra, Khá khai nhận chiều cùng ngày có hỏi xin bà nội 5 triệu đồng để tiêu xài. 

Bà Tư nói không có tiền, Khá ra phía sau lấy dao chém vào vùng cổ nạn nhân. Bà Tư té ngã bất tỉnh, chảy nhiều máu. Khá kéo thi thể đẩy xuống mương nước, sau đó ném con dao gây án xuống sông phi tang.

Như Anh
.
.
.