Nam thanh niên câm điếc nhận tội sát hại bé gái 11 tuổi

Thứ Bảy, 21/05/2016, 13:42
Cường đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Vì đối tượng bị câm điếc bẩm sinh nên cơ quan điều tra phải đề nghị cô giáo dạy Cường làm phiên dịch.


Như báo CAND đã đưa tin, vào 21h ngày 14-5, cháu Nguyễn Thị Yến Nhi, 11 tuổi, con gái ông đình ông Nguyễn Văn Mười và bà Trần Thị Như ở thôn Thanh Trì, xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng bị sát hại tại nhà.

Cô giáo đang phiên dịch cho đối tượng Cường.

Sau 6 ngày truy tìm, bằng các biện pháp nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng đã xác định được đối tượng gây án là Bùi Mạnh Cường, (18 tuổi) thôn Thanh Trì, xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng.

Đối tượng Cường tại cơ quan điều tra.

Sáng 21-5, Cường đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Vì đối tượng bị câm điếc bẩm sinh nên cơ quan điều tra phải đề nghị cô giáo dạy câm điếc cho Cường làm phiên dịch.

Cường khai nhận vào tối ngày 13-5, Cường đi qua ngõ nhà cháu Nhi, gặp cháu đứng ở cổng, hai bên có xích mích (nhà Cường cách nhà cháu Nhi 200 mét), sau đó Cường bỏ về.

Đến 20h ngày 14-5, Cường đạp xe đến nhà cháu Nhi, trèo tường vào nhà, thấy cháu Nhi đang ngồi ở cửa. Cường tiến sát thì bị Nhi phản ứng, đuổi ra.  Cường ra ngoài, nhặt 1 hòn gạch đến sát Yến Nhi tấn công cho đến khi Nhi bất tỉnh. Sau đó Cường lấy chiếc điện thoại trong túi quần của Yến Nhi. (trong khi trèo tường Cường đánh rơi chiếc điện thoại này).

Toàn bộ lời khai của Cường đều phù hợp với kết quả giám định các dấu vết để lại tại hiện trường.

Theo Đại tá Lê Hồng Thắng, Trưởng phòng CSĐTTP về TTXH Công an TP Hải Phòng, Cường là đối tượng câm điếc bẩm sinh, được gia đình cho đi học tại trường câm điếc. Cô giáo trực tiếp dạy Cường cho biết, trong thời gian học ở trường Cường là học sinh nghịch ngợm, thường tụ tập đánh nhau, hiện đang là công nhân của Công ty may trên địa bàn.

Vụ việc đang được Công an TP Hải Phòng tiếp tục điều tra làm rõ.

Văn Thịnh
.
.
.