Nam thanh niên vô cớ cầm dao rượt chém người

Thứ Ba, 21/02/2017, 14:27
Hưng  khai được người bạn nhờ giữ dùm 3 cây dao tự chế để bỏ trốn khi chém vào đầu một người dân cùng xã. Khi giữ số hung khí này, Hưng thấy anh Tha, người có mâu thuẫn với mình đi ngang nên cầm dao rượt chém.

Ngày 21-2, Công an xã Hòa Thuận (huyện Châu Thành, Trà Vinh) cho biết, nơi đây đã mời làm việc đối với Nguyễn Việt Hưng (19 tuổi, ngụ ấp Bích Trì) do có hành vi sử dụng hung khí giải quyết mâu thuẫn.

Nam thanh niên cùng số hung khí tại cơ quan điều tra. 

Sự việc xảy ra vào chiều 20-2, Hưng thấy anh Thạch Chanh Tha (32 tuổi, ngụ xã Hòa Lợi) chạy xe máy ngang nhà mình nêm cầm theo con dao tự chế rượt chém. Nạn nhân may mắn né được và đến Công an trình báo. Khám xét nơi ở của Hưng, lực lượng chức năng thu giữ một bình xịt hơi cay, 3 dao tự chế. Trong đó, có một cây mã tấu, một con dao 3 lưỡi có tầm sát thương cao.

Hưng khai nhận số hung khí và công cụ hỗ trợ này này do một người bạn tên Trần Văn Quý (37 tuổi, ngụ cùng xã) gởi cất dùm rồi bỏ trốn. Quý đang bị truy xét khi dùng mã tấu chém vào đầu một người dân ở xã Hòa Thuận vào ngày 26-1 vừa qua. 

Khi giữ số hung khí này, Hưng và anh Tha có xảy ra mâu thuẫn cá nhân với nhau. Vì vậy, khi nhìn thấy anh Tha chạy ngang qua nhà đã cầm dao tự chế rượt chém cho bõ tức. 

Đạt Nhân
.
.
.