Tài xế taxi mưu trí chốt cửa khóa tên cướp nguy hiểm trong xe

Thứ Sáu, 29/04/2016, 18:16
Bị tên cướp khống chế, tài xế taxi nhanh trí thoát ra ngoài và bấm khóa tất cả các cửa xe nhốt nghi can lại rồi gọi điện thoại báo Công an đến bắt giữ. 

Tối 29-4, Công an quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Quỳnh (20 tuổi, ngụ xã Khánh Tiến, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Nam sinh viên đi cướp taxi bị bắt giữ.

Qua điều tra ban đầu, rạng sáng cùng ngày, Quỳnh tàn tiệc nhậu với mấy người bạn tại căn phòng trọ trên đường Nguyễn Văn Linh (phường Hưng Lợi) thì đi bộ ra khu vực bến xe Cần Thơ. 

Quỳnh gọi xe taxi chở đi lòng vòng hơn một giờ đồng hồ trong các tuyến đường trên địa bàn quận Ninh Kiều và Cái Răng rồi yêu cầu tài xế đưa vào Trường ĐH Nam Cần Thơ.

Khi lưu thông trên đường Nguyễn Văn Cừ, vừa qua cầu Rau Râm (phường An Bình, quận Ninh Kiều), Quỳnh bất ngờ chồm lên phía trước dùng tay siết cổ tài xế cướp tài sản. Do nghi ngờ Quỳnh, tài xế taxi đã đề phòng và dùng hết sức gạt 2 tay của Quỳnh, thoát ra khỏi xe taxi. 

Tài xế nhanh trí rút chìa khóa và bấm khóa tất cả các cửa trên xe nhốt Quỳnh bên trong. Sau đó, tài xế gọi điện thoại báo cho đồng nghiệp đến hỗ trợ, báo Công an khống chế đưa Quỳnh về trụ sở. Khi đưa về Công an phường An Bình, Quỳnh vẫn còn nồng nặc mùi rượu và nằm ngủ thẳng cẳng vì còn say.

Tiến hành khám xét trên người của Quỳnh, lực lượng thu giữ 2 lưỡi dao cắt giấy bằng kim loại cùng nhiều tang vật khác. Quỳnh khai mang theo dao dọc giấy làm hung khí để khống chế tài xế cướp tài sản.

Làm việc với điều tra viên, Quỳnh khai là sinh viên năm nhất, ngành kế toán của một trường ĐH trên địa bàn TP Cần Thơ. Do tiền bạc gia đình chu cấp không đủ tiêu xài, Quỳnh thiếu nợ nhiều người và bản thân không có khả năng chi trả nên đã nảy sinh ý định đi cướp tài sản.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Văn Vĩnh
.
.
.