Lạnh người xem "kế hoạch" sát hại 7 người của nam sinh viên nghiện game

Thứ Hai, 11/04/2016, 14:16
Nam sinh viên nghiện game online và lập kế hoạch giết 10 người để tham gia hội game trên mạng và trở thành “game thủ vô địch”. Nạn nhân đầu tiên của đối tượng là một tài xế xe ôm.


Ngày 11-4, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Trọng (23 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) 7 năm tù về hành vi giết người.

Theo cáo trạng, Trọng là sinh viên ngành nông nghiệp trường ĐH Cần Thơ và nghiện game online khá nặng. Trọng suy nghĩ lập kế hoạch giết 10 người để tham gia hội game trên mạng và trở thành “game thủ vô địch”. 

Tối 12-6-2013, Trọng mang theo dao và đi bộ đến cầu Đầu Sấu. Trọng nhờ anh Nguyễn Thanh Tâm - hành nghề xe ôm chở về hướng TP Vị Thanh (tỉnh Hậu Giang). 

Bị cáo tại phiên tòa.

Chạy đến xã Nhơn Nghĩa (huyện Phong Điền), Trọng kêu anh Tâm dừng lại và trả 50.000 đồng. Anh Tâm quay xe trở về thì bị Trọng đâm liên tiếp. Nạn nhân may mắn thoát nạn và đến cơ quan Công an trình báo, Trọng bị bắt giữ sau đó.

Quá trình điều tra, xét thấy Trọng có dấu hiệu tâm thần nên Viện KSND TP Cần Thơ ra quyết định chữa trị bắt buộc từ tháng 10-2013 đến tháng 12-2015. Vụ án được phục hồi điều tra và Trọng bị bắt giam cho đến nay. Tại phiên tòa, Trọng thành khẩn thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. 

Văn Vĩnh
.
.
.