Nam sinh lớp 12 giết, hiếp bé gái lãnh 30 năm tù

Thứ Tư, 02/08/2017, 11:53
Theo HĐXX, hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xức trong nhân dân. Chỉ vì dục vọng của mình, bị cáo quyết tâm thực hiện tới cùng bằng việc sát hại nạn nhân rồi giao cấu với thi thể và dìm xuống nước phi tang. 

Trưa ngày 2-8, TAND tỉnh Vĩnh Long đã tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Lên (18 tuổi,  ngụ ấp Bang Chang, xã Trà Côn) về 20 năm tù về tội “Giết người” và 18 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”. Đồng thời, gia đình bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại 152 triệu đồng, chi phí tổ chức mai táng và tổn thất tinh thần.

Người thân của bị hại khóc nức nở tại phiên toà. 

Theo cáo trạng, Lên đang là học sinh lớp 12. Chiều 17-2, Lên biết bé gái 10 tuổi (đang học lớp 4), ngụ cùng xã sẽ đi học về ngang qua đoạn đường vắng ở xã Vĩnh Xuân nên ngồi chờ ở vườn măng cụt. 

Khi thấy nạn nhân, Lên gọi vào chỗ mình. Bé gái không đồng ý, Lên dùng tay bế vào vườn măng cụt. Nạn nhân chống cự, Lên bóp cổ cho đến bất tỉnh. Phát hiện nạn nhân đã tử vong rồi giao cấu với thi thể. 

Cha ruột của bị cáo khóc khi nói chuyện tại phiên toà. 

Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên toà, Lên thừa nhận do xem phim đồi truỵ nên bị ảnh hưởng và nhiều lần nảy sinh ý định hiếp dâm bé gái hàng xóm. 

Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã trưng cầu giám định pháp y. Kết luận, trước, trong và sau khi gây án, Lên bị bệnh rối loạn nhân cách dạng phân liệt. Tại thời điểm gây án và hiện nay, Lên bị hạn chế năng lực nhận thức và điều khiển hành vi. 

Bị cáo nghe HĐXX tuyên án. 
Bị cáo được dẫn giải ra xe, đưa về Trại tạm giam Công an tỉnh Vĩnh Long.

Tại phiên toà, bị cáo thành thật khai báo và tỏ ra ăn năn hối hận và mong HĐXX xem xét, giảm nhẹ hình phạt để sớ có cơ hội làm lại từ đầu. Gia đình bị cáo đã khắc phục, bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 100 triệu đồng. 

Văn Vĩnh
.
.
.