Nam SV đi taxi, cướp tài sản của tài xế

Thứ Sáu, 21/01/2011, 16:00
Ngày 19/1, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Hà Nội đã bắt được thủ phạm gây ra 2 vụ cướp tài sản của lái xe taxi trên địa bàn quận Long Biên, Hà Nội. Đó là Nguyễn Đình Đạo, 20 tuổi, trú tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang; sinh viên một trường cao đẳng.

Trước đó, trên địa bàn quận Long Biên liên tiếp xảy ra hai vụ cướp tài sản của lái xe taxi. Vụ thứ nhất vào hồi 16h45 ngày 14/1, đối tượng là một thanh niên gọi taxi của hãng Bắc Việt, do anh Vũ Duy Bình điều khiển, xuất phát từ vườn hoa Pasteur, quận Hai Bà Trưng sang quận Long Biên. Khi tới khu vực ngõ 53 đường Ngô Gia Tự, phường Thượng Thanh, anh này yêu cầu anh Bình lái xe vào làng Thượng Thanh. Xe đi được 50 mét thì hắn dùng dao gí vào cổ anh Bình khống chế, cướp 1 ví da, bên trong có 500 ngàn đồng, 1 nhẫn vàng tây và 1 ĐTDĐ.

Chiều hôm sau 15/1, một vụ cướp tài sản của lái xe taxi xảy ra cũng với thủ đoạn tương tự. Đối tượng lên xe từ khu vực Nhà hát Lớn thành phố, yêu cầu lái xe chạy sang Gia Lâm. Khi tới địa bàn xã Thượng Thanh thì đối tượng khống chế lái xe bằng dao nhọn và cướp 1 ví da, 1 ĐTDĐ...

Qua miêu tả của nạn nhân về hình dáng tên cướp và thủ đoạn của đối tượng kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong ít ngày, các điều tra viên Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Hà Nội đã xác định và bắt giữ thủ phạm gây ra 2 vụ cướp tài sản của lái xe taxi là Nguyễn Đình Đạo

Đào Minh Khoa
.
.
.