(NÓNG TRONG TUẦN) Cả nhà võ sư gây rối tại trụ sở Công an; khởi tố 3 cán bộ Quản lý thị trường

Thứ Bảy, 24/07/2021, 07:37
3 cán bộ Quản lý thị trường bị khởi tố liên quan vụ 3 triệu cuốn sách giáo khoa giả; 6 người tụ tập ăn nhậu bị phạt 90 triệu đồng; khởi tố vụ án khai tử bố mẹ chồng đang sống để sang tên “sổ đỏ” hay cựu Chủ tịch xã làm sai lệch kết quả bầu cử,… là những vụ việc nóng xảy ra trong tuần.


Vụ 3 triệu cuốn SGK giả: Khởi tố 3 cán bộ Quản lý thị trường

Liên quan vụ sản xuất, tiêu thị hơn 3 triệu cuốn sách giáo khoa giả, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố thêm 3 đối tượng là cán bộ Quản lý thị trường (QLTT) gồm: Lê Việt Phương, Đội trưởng Đội QLTT số 14, nguyên Phó Đội trưởng Đội QLTT số 17; Đội trưởng Đội QLTT số 14; Phạm Ngọc Hải; Thanh Thị Đông Phương, nguyên là Kiểm soát viên, Đội QLTT số 17, hiện là Kiểm soát viên Đội QLTT số 14… Xem chi tiết tại đây.

Tụ tập ăn nhậu, 6 người bị phạt 90 triệu đồng

UBND thị xã Duyên Hải (tỉnh Trà Vinh) đã ra quyết định xử phạt 6 trường hợp vi phạm về hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng. Mức xử phạt là 90 triệu đồng… Xem chi tiết tại đây.

Hai cha con tấn công chốt kiểm dịch, chém Công an trọng thương

Khi bị tổ công tác của chốt kiểm dịch ra hiệu lệnh dừng xe, kiểm tra vì vi phạm quy định phòng, chống dịch, Bảo không chấp hành mà lấy một con dao dài khoảng 20cm ra đe dọa rồi bỏ chạy. Tuy nhiên đi được một đoạn thì bị cán bộ trong chốt kiểm soát y tế số 2 đang đi tuần tra chặn lại.

Tại đây, Bảo dừng xe lấy trong cốp xe ra một con dao và chạy đến đâm thẳng vào người anh Đoàn Trường Sơn... Xem chi tiết tại đây.

Võ sư cùng cả gia đình gây rối tại trụ sở Công an

Giảo huy động hai người con trai là Trần Võ Sĩ Gia Bảo, Trần Võ Sĩ Huỳnh Huynh Đệ lên xe máy, chở đến Công an thị trấn Phú Thứ kích động vợ và con gái cùng lớn tiếng la hét, chửi mắng rồi xông vào xô đẩy cán bộ Công an đang yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm. 

Liều lĩnh và trơ trẽn hơn nữa là Giảo cởi bỏ áo khoác, quần dài của con gái 18 tuổi ném ra sân để thực hiện mưu toan dựng chuyện đổ vạ Công an, rồi xông tới dùng tay đấm vào vùng sườn trái và giật đứt cúc áo cảnh sát của Trung tá Hiếu trước khi leo lên cổng chính trụ sở Công an thị trấn Phú Thứ để la hét, chửi mắng, gây rối trật tự công cộng… Xem chi tiết tại đây.

Khởi tố vụ án khai tử bố mẹ chồng đang sống để sang tên “sổ đỏ”

Cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng để điều tra, xem xét xử lý các cá nhân có liên quan đến vụ “khai tử mẹ chồng đang sống để sang tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”… Xem chi tiết tại đây.

Cán bộ thuế thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng

Cơ quan điều tra xác định, năm 2019, Lưu Thị Hằng là thành viên đoàn kiểm tra thuế của Cục Thuế tỉnh Bắc Giang tiến hành kiểm tra thuế tại Công ty TNHH Wonjin Vina (Kỳ kiểm tra năm 2018) nhưng do “thiếu trách nhiệm”, Hằng đã không phát hiện ra các sai phạm của doanh nghiệp này dẫn tới thiệt hại về thuế cho ngân sách nhà nước… Xem chi tiết tại đây.

Khởi tố cựu Chủ tịch xã làm sai lệch kết quả bầu cử

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự và các Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Hùng, nguyên Chủ tịch HĐND xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2016 – 2021, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử xã Tráng Việt và là ứng cử viên Đại biểu HĐND xã Tráng Việt nhiệm kỳ 2021 – 2026 về tội làm sai lệch kết quả bầu cử… Xem chi tiết tại đây.

V.Cường (tổng hợp)
.
.
.