Mưu lợi nhỏ, phạm tội lớn

Thứ Bảy, 22/01/2005, 08:12
Trong phiên tuần đường cuối năm, anh Lương Đình Tường, Ngô Văn Mão phát hiện tại đoạn đường cua thuộc km 438+900 địa phận thôn Đông Sơn, xã Sơn Hóa, huyện Tuyên Hóa nhiều phụ kiện đường sắt bị tháo trộm, có thể gây tai nạn cho chạy tàu.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban chỉ huy Công an huyện Tuyên Hóa khẩn trương thành lập một tổ công tác do Thiếu tá Hà Xuân Thủy, Đội phó Đội điều tra tội phạm về trật tự xã hội phụ trách, đến hiện trường khám nghiệm, thu thập tài liệu, chứng cứ để đấu tranh làm rõ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và giám sát các điểm thu mua phế liệu trong khu vực, tổ công tác đã chú ý đến Lương Xuân Giang (15 tuổi) và Lương Xuân Thành (14 tuổi) cùng ngụ tại thôn Đông Sơn, xã Sơn Hóa, học sinh của trường THCS thị trấn Đồng Lê. Lương Xuân Giang tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã tham gia nhiều "phi vụ" trộm cắp vặt trên địa bàn.

Tổ công tác phối hợp với công nhân cung đường Đồng Lê đã bắt quả tang Giang và Thành đang di chuyển cặp lập lách tới nơi cất giấu ở bụi cây bên con suối để tìm mối tiêu thụ.

Chúng  khai nhận đã gây ra vụ án nêu trên và bán một số ốc vít, bàn cóc... cho cơ sở thu mua phế liệu của Đinh Thị Tiện ở tiểu khu Đồng Văn, Đồng Lê (Tuyên Hóa) với giá sắt vụn hơn 3.000đ/kg và đang tiếp tục mang đi tiêu thụ thì bị bắt.

Khám xét nhà Đinh Thị Tiện, Công an Tuyên Hoá thu giữ số phụ kiện là tang vật vụ án và còn phát hiện thêm 34,1kg chất nổ trong nhà Đinh Thị Tiện. Công an huyện đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra làm rõ

Đinh Giang Thủy
.
.
.