Mượn mô tô, 2 đối tượng nghiện rủ nhau đi giật túi xách lấy tiền mua ma túy

Thứ Sáu, 25/10/2019, 16:59
Công an huyện Bình Xuyên phối hợp bắt 2 đối tượng nghiện cướp giật túi xách, gây mất ANTT địa bàn...


Hồi 11h ngày 22-10-2019 Công an huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc nhận được tin báo của Công an xã Hương Sơn về vụ cướp giật tại ngã tư thôn Hoàng Oanh, Hương Sơn, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

 Bị hại là chị Nguyễn Thị Thủy Ngân, SN 1986 ở TDP Nhất Nhị, thị trấn Hương Canh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. Tài sản bị mất là một túi xách giả da màu nâu bên trong có số tiền khoảng 2.200.000đ và các giấy tờ tùy thân. 

Sau khi tiếp nhận tin báo Công an huyện Bình Xuyên đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Công an huyện Bình Xuyên chủ trì phối hợp Phòng Kĩ thuật hình sự  Công an tỉnh Vĩnh Phúc tiến hành điều tra. 

Quá trình rà soát camera, nhân chứng đã xác định khoảng 10h15 ngày 22-10-2019, hai đối tượng cướp giật tài sản đã sử dụng xe mô tô BKS 88G1 - 317.73 đến khu vực đầu ngõ 4 đường Trần Quốc Tuấn, phường Ngô Quyền, TP Vĩnh Yên để mua ma túy. 

Kết quả xác minh, xe mô tô BKS 88G1 - 317.73 do Đỗ Văn Tùng, ở TDP Hồng Hồ, thị trấn Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc sử dụng. 

Cơ quan điều tra tiến hành làm việc với Tùng, Tùng cho biết từ 9h00 đến 15h00 ngày 22-10-2019, Tùng cho Nguyễn Huy Chiến, SN 1997, ở thị trấn Thanh Lãng mượn chiếc xe này.

 Đến ngày 23-10-2019, Công an huyện Bình Xuyên xác định 2 đối tượng gây án là Bùi Văn Tưởng Nguyễn Huy Chiến nên đã tiến hành triệu tập đến cơ quan Công an làm việc. 

Bùi Văn Tưởng Nguyễn Huy Chiến và tang vật

Quá trình làm việc, 2 đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi Cướp giật tài sản của mình. 

Theo đó, khoảng 09h00 ngày 22-10, Chiến một mình đi bộ đến quán game nhà anh Quyền ở TDP Yên Thần, thị trấn Thanh Lãng thì gặp và hỏi mượn được của anh Đỗ Văn Tùng. Chiến điều khiển xe mô tô đi đến nhà gặp rủ Tưởng cùng đi mua ma túy để sử dụng.

Trên đường đi cả hai đến tại cửa hàng điện thoại Tuấn Huấn ở thôn Tiền Phong - Tân Phong - Bình Xuyên - Vĩnh Phúc thì Tưởng cầm cố chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Huawei đã cũ được 200.000đ. 

Sau đó Tưởng và Chiến đi mua ma túy rồi cùng nhau sử dụng. Sử dụng ma túy xong, Tưởng và Chiến rủ nhau đi đến khu vực trị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên để cướp giật tài sản của người đi đường. 

Khoảng 10h40 cùng ngày, Chiến điều khiển xe mô tô chở Tưởng ngồi sau đi hướng từ Khai Quang, Vĩnh Yên đi thôn Hoàng Oanh, Hương Sơn, Bình Xuyên, đến đoạn cách ngã tư đường ở phía trước theo hướng đi khoảng 50m Tưởng phát hiện chị Ngân đang đứng một mình sát cạnh xe mô tô, trên yên xe có 01 túi xách giả da cá nhân. 

Sau khi nhắc Chiến, Chiến điều khiển xe mô tô đi chậm để quan sát mục tiêu. Lợi dụng khi chị Ngân đang sử dụng điện thoại di động cá nhân không để ý, Chiến điều khiển xe đi lên áp sát để Tưởng ngồi sau giật lấy túi xách của chị Ngân rồi bỏ chạy. 

Đến đoạn đường vắng đang thi công xây dựng, Tưởng và Chiến dừng lại kiểm tra tài sản vừa chiếm đoạt được rồi lấy toàn bộ số tiền, vứt tài sản không có giá trị tại bãi cỏ ven đường. 

Cả hai sử dụng số tiền trên đi mua ma túy để sử dụng và quay lại quán điện thoại  để chuộc lại chiếc điện thoại đã cầm cố trước đó. 

Quá trình điều tra, Tưởng và chiến khai nhận ngoài vụ Cướp giật tài sản trên, cả hai còn cùng nhau thực hiện 01 vụ cướp giật tài sản khác tại gần cổng chợ Nội, Tam Hợp của một người phụ nữ. Toàn bộ số tiền cả hai dùng mua ma túy sử dụng hết. 



Hiệp Bình
.
.
.