Mua ma túy về nhà trọ cất giấu lãnh án 6 năm tù

Thứ Ba, 15/10/2019, 14:22
Hiền đã 40 tuổi, có 2 con nhỏ nhưng không chí thú làm ăn mà vướng vào nghiện ngập, dẫn đến vòng lao lý vì tàng trữ ma túy.

Ngày 15-10, TAND TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Cao Văn Hiền (SN 1979, ngụ phường 2) mức án 6 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Bị cáo tại cơ quan Công an.

Theo cáo trạng, Hiền là người nghiện ma túy. 4h sáng 26-4, Hiền đón xe khách từ Sa Đéc lên TP Hồ Chí Minh mua 10 gói ma túy với giá 4 triệu đồng sau đó mang về nhà trọ ở Sa Đéc cất giấu.

Tối cùng ngày, Hiền rủ bạn đến nhà trọ ở phường An Hòa để sử dụng thì bị cơ quan Công an bắt giữ cùng số ma túy có tổng trọng lượng hơn 6,7 gram. 

Tại phiên tòa, bị cáo Hiền đã thừa nhận tất cả hành vi phạm tội.

Như Anh
.
.
.