Một vệ sĩ bắt cướp

Thứ Hai, 09/06/2008, 15:16
Anh Trung là vệ sĩ ở Cty cổ phần Dịch vụ bảo vệ Long Sơn (Khánh Hòa) đang chở người bạn gái, bất ngờ một thanh niên đi xe máy ép sát, giật ĐTDĐ của bạn gái anh rồi tẩu thoát. Lập tức anh Trung tăng tốc xe máy bám sát bắt giữ và dẫn giải đối tượng về trụ sở cơ quan Công an.

Ngày 6/6, anh Ngô Quốc Trung (25 tuổi), trú ở thôn Nam 3, xã Diên Sơn, huyện Diên Khánh được Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa tặng giấy khen đột xuất về thành tích đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự.

Trước đó vào đêm 17/3, anh Trung điều khiển xe máy chở người bạn gái là Trần Thị Minh Lý, trú ở thôn Trung, xã Diên Điền trên đường QL1A qua trước cổng Trường PTTH Hoàng Hoa Thám, thị trấn Diên Khánh.

Bất ngờ một gã thanh niên đi xe máy từ phía sau lao tới ép sát, giật lấy ĐTDĐ của chị Lý rồi tẩu thoát về hướng xã Diên Phú. Lập tức anh Trung tăng tốc xe máy truy đuổi đến chân dốc Ông Nhường, thị trấn Diên Khánh mới bám sát, khống chế bắt giữ và dẫn giải đối tượng về trụ sở cơ quan Công an.

Kẻ cướp giật khai nhận là Trần Lê Anh Chân (19 tuổi), đăng ký nhân khẩu ở 85/50 Phương Sài, phường Phương Sơn, TP Nha Trang, nhưng đang cư ngụ tại tổ 15, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh.

Được biết anh Ngô Quốc Trung đang đảm nhiệm công việc vệ sĩ ở Công ty cổ phần Dịch vụ bảo vệ Long Sơn, có trụ sở ở 36 Lê Thành Phương, TP Nha Trang

Hữu Toàn
.
.
.