Một tổ trưởng tổ dân phố bị côn đồ sát hại dã man

Thứ Hai, 29/06/2015, 09:26
Bị bảo vệ bãi biển yêu cầu gửi xe theo quy định, nhóm Tài không đồng ý và xảy ra cãi vã. Bất ngờ, Tài rút dao thủ sẵn trong người đâm ông Lành (tổ trưởng tổ dân phố Hải Thành, thị trấn Thuận An) 2 nhát vào ngực và bụng khiến ông Lành tử vong.

Khoảng 1h sáng 28/6, Nguyễn Phi Tài (22 tuổi, trú khu vực Trường Đá, phường Thủy Biều, TP Huế) cùng nhóm bạn 15 người chạy xe máy về bãi biển thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang để tổ chức cuộc nhậu nhẹt tại đây. 

Lúc này, lực lượng bảo vệ bãi biển đến yêu cầu nhóm Tài vào gửi xe theo quy định; song các đối tượng không đồng ý và 2 bên xảy ra cãi vã. Bất ngờ, Tài rút dao thủ sẵn trong người đâm ông Lê Văn Lành (47 tuổi, tổ trưởng tổ dân phố Hải Thành, thị trấn Thuận An) 2 nhát vào ngực và bụng, trong đó có một nhát đâm thủng tim khiến ông Lành tử vong. 

Sau khi gây án, Tài bỏ trốn đến 3h30 cùng ngày thì ra đầu thú tại Công an TP Huế. Sự việc đang được tiếp tục điều tra xử lý.

Anh Khoa
.
.
.