Một tiệm vàng bị cướp 3 lần trong năm

Thứ Ba, 22/12/2015, 09:46
Dừng xe bên lề đường, gã thanh niên bước vào tiệm vàng Đồng Tín, bất ngờ cầm đá mang theo đập bể tủ kính, cướp đoạt một số nữ trang gần 4 lượng vàng 24k, rồi chạy ra xe máy tăng tốc tẩu thoát. Đây là lần thứ ba kẻ cướp ập đến tiệm vàng này.

Đó là tiệm vàng Đồng Tín ở khu vực Tiên Hội, phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn, Bình Định. Chủ tiệm vàng – bà Nguyễn Thị Hoa, 73 tuổi cho biết, khoảng 19h10 đêm 19-12, bà cùng hai nhân viên nữ đang ngồi bên bàn salon, cách tủ trưng bày nữ trang khoảng 2m, thì một thanh niên đi xe máy kiểu dáng Yamaha Sirius màu đen không mang biển kiểm soát, chạy từ hướng Bắc quốc lộ 1A vào.

Dừng xe bên lề đường, gã thanh niên bước vào bất ngờ cầm đá mang theo đập bể tủ kính, cướp đoạt một số nữ trang gần 4 lượng vàng 24k, rồi chạy ra xe máy tăng tốc tẩu thoát. Đây là lần thứ ba kẻ cướp ập đến tiệm vàng Đồng Tín.

Vụ cướp gần đây nhất xảy ra vào tối 5-6-2015, hai thanh niên ập vào đập bể tủ kính, cướp đoạt 3 lượng vàng 18k và 10,8 lượng vàng 24k, đến nay hành tung thủ phạm vẫn còn là một ẩn số.

Tối 2-2-2015, một thanh niên đập bể tủ kính trưng bày, cướp đoạt gần 10 lượng vàng 24k những đã bị Công an phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn cùng người dân địa phương truy đuổi đến xã Cát Tường, huyện Phù Cát, bắt giữ thủ phạm là Nguyễn Đông Sơn, 31 tuổi, trú khu vực 9, phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn.

Sau vụ cướp thứ hai, chủ tiệm vàng đã trang bị camera an ninh và tủ kính kết cấu hai lớp kính kết nối bởi một lớp keo.

Thời điểm xảy ra vụ cướp camera an ninh đã hư hỏng, đối tượng gây án vẫn đập vỡ tủ kính để cướp vàng.

H.T.
.
.
.