Giải quyết mâu thuẫn trong tiệm net, một thiếu niên bị đâm tử vong

Thứ Ba, 10/10/2017, 15:59

Trong lúc hai băng nhóm ẩu đả, một thiếu niên 14 tuổi bị đối thủ đâm tử vong trong đêm.

Ngày 10-10, Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đã bắt tạm giam các đối tượng, gồm Lê Hoàng Hải (16 tuổi), Hồ Huỳnh Minh Nhật (15 tuổi), Nguyễn Kỳ Anh (16 tuổi) và Nguyễn Anh Kiệt (14 tuổi), đều ngụ tại phường 4, TP Đà Lạt, để điều tra về tội giết người và gây rối trật tự công cộng.

Hiện trường vụ ẩu đả dẫn đến chết người

Do có mâu thuẫn từ trước, khoảng 21h30’ ngày 9-10, Nguyễn Tấn Hoài Bảo (15 tuổi), ngụ phường 4, TP Đà Lạt cùng 10 người khác, tuổi từ 14 đến 20, đem theo hung khí đến một tiệm internet trên đường Hoàng Văn Thụ, TP Đà Lạt, tìm gặp nhóm của Lê Hoàng Hải để trả thù.

Tại đây, trong lúc hai nhóm rượt đuổi đánh nhau, Trần Anh Quân (14 tuổi, người nhóm của Nguyễn Tấn Hoài Bảo) đã bị Lê Hoàng Hải dùng dao đâm hai nhát vào bụng dẫn đến tử vong.

Vụ án hiện đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. 

Kim Ngân
.
.
.