Một thanh niên bị bắn vào bụng

Thứ Năm, 12/04/2018, 12:33
Sau khi nổ súng bắn anh Chinh, đối tượng Thức lập tức lên xe gắn máy bỏ chạy rồi tự tông vào lề đường, ngã xe dẫn đến gãy chân.

Ngày 12-4, anh Vũ Văn Chinh (34 tuổi), ngụ thôn Phi Nôm, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng vẫn đang được các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng tích cực điều trị vết thương ở vùng bụng sau hậu phẫu thuật.

Theo người nhà nạn nhân, tối ngày 11-4, anh Vũ Văn Chinh đang đi công việc tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng thì bất ngờ bị một người tên Thức (quê Hải Phòng) dùng súng bắn bằng đạn cao su bắn vào bụng.

Anh Vũ Văn Chinh tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng

Anh Chinh trúng đạn ngã gục xuống đường, được người dân địa phương kịp thời phát hiện, chuyển lên Trung tâm y tế huyện Đức Trọng cấp cứu.

Khoảng 20h30, nạn nhân được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng và được các bác sĩ phẫu thuật vết thương. Hiện sức khỏe của anh Chinh đã ổn định.

Sau khi nổ súng bắn anh Chinh, đối tượng Thức lập tức lên xe gắn máy bỏ chạy rồi tự tông vào lề đường, ngã xe dẫn đến gãy chân.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Đức Trọng khẩn trương điều tra, làm rõ.

Khắc Lịch
.
.
.