Một phóng viên bị cản trở, hành hung khi tác nghiệp

Thứ Ba, 22/12/2015, 22:33
Chiều 22/12, Trung tá Nguyễn Dương Tiến, Trưởng Công an phường Xuân Phương (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ, báo cáo chỉ huy Công an quận Nam Từ Liêm để xử lý nghiêm vụ việc phóng viên Lê Thanh Hiếu, Báo Tri thức trực tuyến bị hành hung khi đang tác nghiệp.

Trước đó, theo trình báo của phóng viên Lê Thanh Hiếu, trưa ngày 21-12, anh và đồng nghiệp tới khu biệt thự nằm trong khu đô thị Xuân Phương để đề nghị xin được tác nghiệp, dù đã xuất trình thẻ nhà báo, nhưng các nhân viên bảo vệ khu vực trên cho biết không được phép quay phim chụp ảnh tại khu vực này.

Trước đó, theo trình báo của phóng viên Lê Thanh Hiếu, trưa ngày 21-12, anh và đồng nghiệp tới khu biệt thự nằm trong khu đô thị Xuân Phương để đề nghị xin được tác nghiệp, dù đã xuất trình thẻ nhà báo, nhưng các nhân viên bảo vệ khu vực trên cho biết không được phép quay phim chụp ảnh tại khu vực này.

Tại cơ quan Công an, bảo vệ Trần Văn Đông thừa nhận đã hành hung PV Hiếu

Sau đó, nhóm phóng viên quay ra cổng (nằm trên trục đường 70) để chụp ảnh từ cổng của khu đô thị. Khi anh Hiếu đang chụp ảnh, một người đàn ông mặc đồng phục bảo vệ đi xe máy từ trong khu đô thị ra, dừng xe dùng cùi trỏ thúc vào gáy và mặt của anh. Một lúc sau, thêm 2 người đàn ông khác từ trong khu đô thị cũng xuất hiện, kéo anh vào bên trong để tiếp tục “xử lý, bất chấp sự can ngăn từ phóng viên đồng nghiệp đi cùng.

Nhận được tin báo, Công an phường Xuân Phương và đội hình sự Công an quận Nam Từ Liêm đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, triệu tập những người liên quan về trụ sở công an phường để giải quyết.

Tại cơ quan công an, đối tượng đánh anh Lê Thanh Hiếu được xác định là Trần Văn Đông là nhân viên bảo vệ của Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ Thịnh An (đơn vị đảm nhận công tác bảo vệ cho Khu đô thị này). Đông cũng thừa nhận là người trực tiếp đánh anh Hiếu.

Theo Trung tá Nguyễn Dương Tiến, ngay sau khi xảy ra sự việc, Công an phường đã tiến hành đầy đủ các thủ tục giải quyết theo thẩm quyền nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng cho phóng viên Hiếu.

Tuy nhiên, do chỉ bị sưng nhẹ ở đầu nên anh Hiếu không yêu cầu bồi thường và cũng quyết định không tiến hành giám định thương tật theo đề nghị của cơ quan công an. Anh Hiếu chỉ đề nghị cơ quan chức năng xử lý theo đúng quy định của pháp luật, nhằm răn đe những đối tượng cản trở, hành hung nhà báo khi tác nghiệp.

Tâm Phạm
.
.
.