Một ngày bắt, vận động 2 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

Thứ Hai, 29/06/2015, 13:58
Do làm tốt công tác điều tra xác minh, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an TP Hải Phòng phát hiện Nguyễn Mạnh Hùng, 39 tuổi (trú tại phường Gia Viên, quận Ngô Quyền, Hải Phòng), là một đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm của Công an TP Hà Nội về tội mua bán trái phép chất ma túy.
Qua triển khai tích cực các biện pháp nghiệp vụ, hồi 23h30 ngày 27/6, lực lượng trinh sát của đơn vị đã bắt gọn đối tượng. Trước đó, các trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an TP Hải Phòng, thông qua mối quan hệ xã hội của Lê Công Minh, 42 tuổi, trú tại phường Cát Bi, quận Hải An, Hải Phòng, đối tượng có quyết định truy nã của Công an TP Hải Phòng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, đã vận động tên này ra đầu thú.
Hai đối tượng truy nã.

Sáng 27/6, Lê Công Minh đã đến Phòng CSĐT tội phạm về ma túy và khai nhận mọi hành vi phạm tội.

Quốc Phòng - Văn Thịnh
.
.
.