Một ngày 2 lần lừa bạn lấy điện thoại và xe máy

Thứ Tư, 17/04/2019, 09:09
Sau khi "cầm hộ" điện thoại của anh Thông rồi đem đi cầm đồ, vài tiếng sau, Khánh lại đi "cắm" luôn chiếc xe máy và "hóa giá" toàn bộ tài sản trong cốp xe anh Thông...


Ngày 16-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Tân An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Hoàng Trần Duy Khánh, 18 tuổi, ngụ ấp Rạch Chanh, xã Lợi Bình Nhơn, thành phố Tân An, tỉnh Long An và Huỳnh Thân Thắng, 18 tuổi, ngụ đường Châu Văn Giác, phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An, về hành vi lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản.

Khoảng 7h ngày 5-4-2018, anh Lê Minh Thông, 17 tuổi, ngụ Tuyến Tránh, phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An, điều khiển xe môtô hiệu SYM, loại Elizabeth, BKS 62B1-196.56, từ phường 2, TP Tân An đến nhà trọ trên tỉnh lộ 827, phường 7, TP Tân An chơi với bạn đang thuê trọ tại đây thì gặp Khánh và Thắng.

Đối tượng Khánh và Thắng.

Do xe môtô bị hư nên Thông đi sửa xe. Lúc này, Khánh nói với Thông đưa điện thoại giữ giùm. Thông đưa điện thoại Samsung Galaxy J7 cho Khánh cất giữ. Sau đó, Khánh và Thắng bàn bạc đem điện thoại Thông đi cầm. Cả hai đi đến tiệm sửa chữa điện thoại trên đường Nguyễn Thái Bình, phường 3, TP Tân An bán được 2.400.000 đồng chia nhau.

Đến khoảng 10h cùng ngày, Khánh và Thắng đến tiệm Internet trên đường Hoàng Hoa Thám, phường 2, chơi game thì gặp anh Thông điều khiển xe môtô BKS 62B 1-196.56 đến. Trong cốp xe môtô của anh Thông có để 1 túi xách bằng da và 1 hợp đồng cầm đồ do anh Thông cầm 1 chiếc nhẫn cà rá, vàng 18K, trọng lượng 1 chỉ 5 ly, với số tiền 1 triệu đồng.

Khi vào tiệm Internet chơi game, Thông hỏi Khánh điện thoại cho mượn lúc sáng đâu, Khánh nói dối rằng đang sạc pin. Sau đó, Khánh hỏi anh Thông mượn xe môtô đi rước bạn. 

Khánh điều khiển xe môtô vừa mượn được của anh Thông đi rước bạn và mở cốp xe ra lấy 1 túi xách bằng da và 1 hợp đồng cầm đồ đến dịch vụ cầm đồ bán chiếc nhẫn 1 chỉ 5 ly vàng 18K của anh Thông được 1,4 triệu đồng. Sau đó, Khánh điều khiển xe môtô mượn của anh Thông đến gặp Thắng và cả hai nảy sinh đem xe môtô đi cầm được 7 triệu đồng, chia nhau tiêu xài và mua ma túy sử dụng.

Sau khi biết bị lừa mượn tài sản đi cầm, anh Thông đến báo cơ quan Công an. Tại Cơ quan CSĐT, Khánh và Thắng đã khai báo và thừa nhận toàn bộ hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Thúy Phượng
.
.
.