Một mình gây ra hơn 10 vụ cướp giật tài sản

Thứ Năm, 18/06/2015, 10:20
Phát hiện hai phụ nữ điều khiển xe máy trên đường, cổ đeo sợi dây chuyền vàng, Kiệt áp sát,  giật sợi dây chuyền rồi tăng ga bỏ chạy nhưng bị tổ trinh sát đặc nhiệm đã áp sát bắt gọn. Kiệt khai trong hai tuần đã thực hiện hơn 10 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn quận Phú Nhuận.

Chiều 17/6, tổ Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Công an quận Phú Nhuận tuần tra trên các tuyến đường trên địa bàn thì phát hiện đối tượng Nguyễn Anh Kiệt (18 tuổi, ngụ phường 2, Tân Bình) điều khiển xe gắn máy 59P1 – 801.10 trên đường Lê Văn Sỹ với dấu hiệu khả nghi nên tổ chức đeo bám. 

Kiệt điều khiển xe lượn nhiều vòng trên đường Lê Văn Sỹ đến trước số 163 Lê Văn Sỹ (phường 14, quận Phú Nhuận) phát hiện hai phụ nữ điều khiển xe máy trên đường, cổ đeo sợi dây chuyền vàng. Kiệt áp sát và giật sợi dây chuyền rồi tăng ga bỏ chạy, tổ trinh sát lập tức truy đuổi.

Kiệt và phương tiện gây án tại CQĐT.

Phát hiện người truy đuổi, Kiệt rạp mình rồ ga lạng lách đánh võng để thoát thân. Tuy nhiên đến giao lộ Phạm Văn Hai - Hoàng Sa, quận Tân Bình, tổ trinh sát đặc nhiệm đã áp sát bắt gọn. 

Tại CQĐT, Kiệt khai trong hai tuần đã thực hiện hơn 10 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn quận Phú Nhuận.

M.Đức
.
.
.