Một học sinh lớp 9 bị phạt 11 năm tù vì tội giết người, cướp tài sản

Thứ Năm, 04/07/2013, 00:08
Sáng 2/7, TAND Quảng Nam mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thức (16 tuổi, trú thôn Mỹ Liên, xã Đại Nghĩa, Đại Lộc) 10 năm tù về tội giết người, 1 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt là 11 năm tù.

Ngoài ra, Thức phải bồi thường cho gia đình người bị hại hơn 31 triệu đồng. Theo cáo trạng, chiều 29/10/2102, Thức sang nhà ông Mai Văn Lang (87 tuổi, ở gần nhà) để xin thuốc lá cho cha ruột.

Thấy ông Lang đang ngủ trên gường, cái ví để dưới gối nên Thức có ý định trộm để lấy tiền chơi bi-a. Bị ông Lang phát hiện tri hô, Thức vớ lấy cái kéo đâm nhiều nhát khiến ông Lang chết và khi mang ví về nhà thì mới biết bên trong không có gì. Ngày 30/10/2012, Thức bị Cơ quan CSĐT Công an Quảng Nam bắt khẩn cấp và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Sự việc từng gây chấn động một vùng quê, vì ông Lang là thương binh hạng 2/4, sống neo đơn, hiền lành, được bà con lối xóm thương mến, còn hung thủ gây án chỉ là một học sinh lớp 9, hàng ngày vẫn qua lại, gọi nạn nhân là ông nội

Thân Lai
.
.
.