Một hành khách “găm” 2 kg ma tuý đá qua sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất

Thứ Tư, 27/11/2013, 11:14
Theo tin từ Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, vào lúc 2h rạng sáng ngày 26/11/2013, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã tiến hành kiểm tra bất ngờ một hành khách nhập cảnh nữ tên H., 31 tuổi, quốc tịch Việt Nam và phát hiện cất giấu tinh vi 2 kg ma tuý đá.

Trước khi nhập cảnh  vào Việt Nam  và bị Hải quan Sân bay Tân Sơn Nhất bắt giữ, đối tượng H. đã vượt qua được hàng loạt các trạm kiểm tra, đi qua nhiều nước mà không bị phát hiện. Theo ước tính lượng ma tuý đá nêu trên nếu qua Úc thì trị giá ước tính khoảng 13 tỷ đồng.

Toàn bộ hồ sơ, tang vật và đối tượng vi pham đã được Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất bàn giao cho Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý (PC47) - Công an TP Hồ Chí Minh để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tính từ đầu năm 2013 đến nay, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã phát hiện 10 vụ vận chuyển trái phép chất ma túybắt giữ 14 đối tượng, tổng trọng lượng là 25,66 kg ma tuý các loại và 2.065 viên ma túy tổng hợp với trị giá tang vật ước tính gần 8 tỷ đồng.

Trước tình hình vận chuyển ma túy ngày càng diễn biến phức tạp, các cơ quan chức năng nói chung và Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất nói riêng đã và đang tiếp tục tăng cường, đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy

Lưu Hiệp
.
.
.