Một công nhân thuê côn đồ chém chết bảo vệ

Thứ Tư, 22/04/2009, 12:11
Trong thời gian làm việc tại Công ty Vina G7, Dương có mâu thuẫn với Tạo, là bảo vệ công ty nhưng không gặp Tạo để giải quyết mà thuê 11 đối tượng ở bên ngoài đến dùng mã tấu chém Tạo bị trọng thương dẫn đến tử vong.

Ngày 21/4, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Đồng Nai (PC14) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và bắt tạm giam đối với Lê Hữu Dương (20 tuổi), quê tỉnh Thanh Hóa và là công nhân Công ty Vina G7 đóng ở ấp Thiên Bình, xã Tam Phước, huyện Long Thành (Đồng Nai) về hành vi giết người.

Trước đó, lúc 20h ngày 13/4, tại ký túc xá của Công ty Vina G7, anh Lê Minh Tạo, 29 tuổi, thường trú ở tỉnh Thanh Hóa là tổ trưởng bảo vệ Công ty Vina G7, bị một nhóm 12 đối tượng đi trên 6 xe gắn máy ập đến dùng mã tấu chém nhiều nhát vào người gây thương tích nặng, rồi tẩu thoát. Còn anh Tạo, tuy được mọi người kịp thời đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, nhưng do thương tích quá nặng nên đã tử vong vào ngày 19/4.

Tại cơ quan Công an, Lê Hữu Dương thú nhận trong sự ăn năn muộn màng, trong thời gian làm việc ở Công ty Vina G7 có xảy ra mâu thuẫn với anh Tạo, nhưng Dương không gặp anh Tạo để nói chuyện nhằm tìm cách giải quyết ôn hòa, mà thuê 11 đối tượng ở bên ngoài đến dùng mã tấu chém anh Tạo bị trọng thương dẫn đến tử vong.

Hiện tại, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục củng cố hồ sơ, chứng cứ để truy bắt 11 đối tượng liên quan đến cái chết của anh Tạo đang bỏ trốn

Thu Thảo
.
.
.