Một công nhân đường sắt cầm đầu nhóm phá hủy đường tàu

Thứ Năm, 01/05/2008, 11:34
Bị sa thải, về nhà không có việc làm nên Thanh thường tụ tập bạn bè chơi bời, nhậu nhẹt, rủ rê một số thanh niên mới lớn vào con đường phạm tội. Dưới sự chỉ đạo của Thanh, Dũng và Chiến tháo bộ cóc đường tàu khiến nhiều thanh ray bị lung lay và bung rời ra.

Nguyễn Văn Thanh, 30 tuổi, trú ở Trà Xuyên, Phúc Xuyên, TP Bắc Ninh (Bắc Ninh), vốn là công nhân đường sắt cung đường Hà Nội - Lạng Sơn. Do vi phạm kỷ luật nên Thanh bị sa thải. Về nhà, không có việc làm nên Thanh thường tụ tập bạn bè chơi bời, nhậu nhẹt, rủ rê một số thanh niên mới lớn vào con đường phạm tội.

Thanh cùng với Nguyễn Việt Dũng, 21 tuổi; Nguyễn Văn Chiến, 20 tuổi đều ở cùng xóm đem theo cờ lê loại to, bao tải đi một quãng đường dài ra khu vực Hoà Đình, phường Võ Cường. Dưới sự chỉ đạo của Thanh, cả ba hì hục tháo 37 bộ cóc đường tàu khiến nhiều thanh ray bị lung lay và bung rời ra.

Rất may, trong đêm đó, trước khi đoàn tàu quốc tế từ Hà Nội đi Lạng Sơn qua địa bàn trên, các công nhân tuần đường đã phát hiện ra sự cố trên nên đã báo cho đoàn tàu dừng lại kịp thời, ngăn chặn được vụ lật tàu thảm khốc.

Trong khi lực lượng chức năng đang điều tra, khoanh vùng đối tượng thì chỉ 4 ngày sau đó, Thanh tiếp tục cùng đồng bọn tháo 39 bộ cóc đường tàu cũng tại đoạn đường trên. Đội CSĐT tội phạm về TTXH cùng với Công an phường đã không ngại khó khăn, tích cực điều tra phá án.

Đêm 25/4, Thanh, Dũng, Chiến lại tiếp tục "hành động", khi chúng mới tháo được 15 bộ cóc thì bất ngờ bị lực lượng Công an mật phục bắt quả tang, thu toàn bộ tang vật.

Ngày 29/4, Công an TP Bắc Ninh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam cả 3 đối tượng trên để điều tra, xử lý theo pháp luật.

Trước đó, cơ quan ANĐT Công an Bắc Ninh đã phối hợp với Công an huyện Gia Bình làm rõ vụ phá hủy công trình quan trọng về ANQG xảy ra tại địa bàn xã Giang Sơn, huyện Gia Bình

Thủy - Giang
.
.
.