Một Trung úy Quân đội nhảy lầu cơ quan tự vẫn

Thứ Ba, 09/10/2007, 10:27
Khoảng 23h ngày 6/10, Trung úy Hồ Thanh Sa, sĩ quan chuyên nghiệp cơ quan Quân sự huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) nhảy từ lầu 2 của cơ quan xuống đất để tự vẫn do không đủ tiền bồi thường cho vụ va quệt xe cộ mà anh gây ra.

Ngày 8/10, Ban chỉ huy Quân sự huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) cho biết: Gia đình và cơ quan đã hoàn tất các thủ tục pháp lý để sáng 9/10 sẽ an táng Trung úy Hồ Thanh Sa (26 tuổi, trú tổ Đồng Bộ, thị trấn Bắc Trà My), sĩ quan chuyên nghiệp cơ quan Quân sự huyện Bắc Trà My.

Khoảng 23h ngày 6/10, Hồ Thanh Sa nhảy từ lầu 2 của cơ quan xuống đất để tự vẫn.

Theo thông tin từ phía gia đình cho biết, vào ngày 4/7, trên đường đi, Sa có va quệt xe với một người cùng địa phương làm người này bị thương nhẹ. Sau đó, hai bên thỏa thuận Sa sẽ bồi thường 6 triệu đồng.

Do hoàn cảnh khó khăn, gia đình Sa đã bồi thường được 4 triệu, tối 6/10, người bị nạn tiếp tục đến đòi 2 triệu còn lại và có lời qua tiếng lại trong gia đình nên mới xảy ra sự việc trên

Nguyễn Khôi
.
.
.