CSGT làm nhiệm vụ bị lái xe quá tốc độ, bỏ chạy tông tử vong

Thứ Tư, 03/05/2017, 19:25
Thay vì chấp hành hiệu lệnh, Chiến điều khiển xe máy tăng tốc độ, đâm thẳng vào lực lượng CSGT khiến Trung sĩ Võ Duy Khánh (30 tuổi) bị thương nặng dẫn đến tử vong.



Chiều 3-5, Đại tá Phan Văn Minh, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, hiện Công an tỉnh đã giao Công an thị xã Hương Thủy cùng phối hợp với Văn phòng Cơ quan CSĐT (PC44) và Phòng Kỹ thuật hình sự (PC54) tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn khiến Trung sĩ Võ Duy Khánh (30 tuổi, đang công tác tại Phòng CSGT đường bộ đường sắt PC67) hy sinh lúc làm nhiệm vụ.

Trước đó, vào khoảng 15h45 chiều 2-5, Tổ công tác thuộc Đội TTKS Số 1 Phòng PC67 Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế gồm 4 đồng chí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT theo kế hoạch tại Km 22+700 tuyến QL1A, đoạn đường tránh phía Tây TP Huế, thuộc địa bàn xã Thủy Bằng (thị xã Hương Thủy).

Gia đình, đồng đội tổ chức tang lễ cho Trung sĩ Võ Duy Khánh.

Thời điểm này, lực lượng CSGT phát hiện xe máy Exciter BKS: 74L1-195.39 do đối tượng Nguyễn Ngọc Chiến (26 tuổi, trú xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) điều khiển chạy hướng Bắc-Nam vi phạm tốc độ 68/50km/h.

Lực lượng CSGT đã ra tín hiệu và hiệu lệnh cho đối tượng vi phạm giảm tốc độ, yêu cầu dừng xe để kiểm tra theo quy định. Tuy nhiên, thay vì chấp hành hiệu lệnh, Chiến lại điều khiển xe máy tăng tốc độ, đâm thẳng vào lực lượng CSGT.

Km 22+700 tuyến QL1A đường tránh Huế, nơi đồng chí Khánh làm nhiệm vụ và gặp nạn. (Ảnh: Trần Anh).

Hậu quả của vụ tai nạn khiến Trung sĩ Võ Duy Khánh (30 tuổi) đang làm nhiệm vụ tại hiện trường bị thương nặng, riêng Chiến bị thương nhẹ và cả 2 được đưa vào bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu. 

Mặc dù được đồng đội chăm sóc và các y, bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng do bị đa chấn thương nên đến 7h sáng 3-5, đồng chí Khánh đã tử vong tại bệnh viện.

Kết quả giám định tại cơ sở y tế cho thấy đối tượng Chiến dương tính với ma túy.

Giấy phép lái xe của đối tượng Chiến.

Hiện thi thể của Trung sĩ Võ Duy Khánh đã được đồng đội đưa về nhà tại phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy để an táng.

Anh Khoa
.
.
.