“Mẹ mìn” lãnh án 20 năm tù

Thứ Tư, 25/12/2013, 18:20
Đang trên đường lừa đưa 4 người dân tộc Khmer đi bán ngang qua tỉnh Quảng Nam thì “mẹ mìn” Nguyễn Sa Ry đã bị Công an tỉnh phát hiện và bắt giữ... Với hai tội danh mua bán người và mua bán trẻ em, Ry đã phải lãnh án 20 năm tù.

Ngày 25/12, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đã đưa Nguyễn Sa Ry (còn gọi là Út, 56 tuổi, ngụ ấp Tô Hạ, xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) ra xét xử về tội buôn người qua biên giới.

Theo cáo trạng, ngày 18/7/2013 Nguyễn Sa Ry dụ dỗ 4 thiếu nữ Neáng Ray (31 tuổi), Neáng KhơNa (17 tuổi), Dương Neáng Linh (15 tuổi), Neáng Dane (16 tuổi) đều là người dân tộc Khơmer trú tại huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang đi xe đò từ Tri Tôn, An Giang ra Móng Cái để bán sang Trung Quốc làm gái mại dâm.

Khi xe dừng tại quán cơm Mai Tú, xã Bình Tú, Thăng Bình, Quảng Nam, thì đã bị lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam bắt giữ.

Qua đấu tranh, Sa Ry đã khai nhận mọi hành vi dụ dỗ, buôn bán người sang biên giới.  

Với tội danh mua bán người và mua bán trẻ em, sáng ngày 25/12, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Sa Ry 20 năm tù

Hoài Thu
.
.
.