Mẹ con chủ nhà nghỉ điều hành đường dây bán thuốc lắc

Thứ Năm, 14/04/2011, 11:48
Đây là tụ điểm ma túy phức tạp, hoạt động dưới vỏ bọc của một nhà nghỉ. Quá trình bắt giữ, lực lượng Công an tỉnh Hải Dương thu giữ tang vật gồm 13 điếu tài mà; 450 viên thuốc lắc các loại, 251 gói ketamin cùng 248 triệu đồng.

Cất vó

Chiếc Daewoo Lacetti láng cóng, đeo BKS 34A-00044 lướt nhanh trên các tuyến phố rồi dừng lại trước một sàn nhảy sang trọng trên địa bàn TP Hải Dương. Chủ nhân của chiếc xe khoảng 30 tuổi, ăn vận chải chuốt, mái tóc vuốt keo bóng láng, gã đảo mắt quan sát xung quanh, rồi đi thẳng vào sàn nhảy lén lút gặp gỡ một số khách chơi rồi rảo bước đi ngay.

Sự xuất hiện với tần suất ngày càng dày hơn của anh ta tại các tụ điểm vui chơi giải trí trên địa bàn TP Hải Dương khiến các trinh sát Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đặt nhiều nghi vấn. Để nắm bắt hoạt động của đối tượng, mũi công tác của Đại úy Phạm Chí Hiếu, Đội trưởng Đội Điều tra thẩm định án, dưới sự chỉ đạo của Thượng tá Hà Xuân Duy, Chánh văn phòng Cơ quan CSĐT đã ngày đêm bám sát di biến động của đối tượng nghi vấn. Việc theo dõi tốn rất nhiều công sức bởi gã này thường hoạt động về đêm, "thoắt ẩn thoắt hiện" và luôn thay đổi hành trình.

Hơn một tháng dày công đeo bám, với sự vận dụng linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã dựng được chân dung đối tượng nghi vấn. Hắn là Trần Trung An (32 tuổi, trú tại đường Hồng Quang, phường Quang Trung, TP Hải Dương), chủ nhà nghỉ Thanh Lan ở số 8, đường Hồng Quang, TP Hải Dương. An chính là đầu nậu cung cấp ma túy tổng hợp trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Giúp sức đắc lực cho An trong việc tổ chức và điều hành đường dây mua bán thuốc lắc trên còn có mẹ đẻ của An là Phùng Thị Bé (52 tuổi). Nhà nghỉ Thanh Lan, nơi mẹ con An và Bé thuê lại để kinh doanh chính là tụ điểm mua bán ma túy phức tạp, cung cấp cho dân chơi trên địa bàn Hải Dương, đặc biệt là một bộ phận giới trẻ, thiếu định hướng cho tương lai…

Đối tượng Bé và Trí.

Trước tính chất phức tạp của tụ điểm ma túy trá hình trên, Đại tá Cao Ngọc Lan, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo Văn phòng Cơ quan CSĐT nhanh chóng phá án. Tối 6/4, như thường lệ An rời khỏi nhà, mọi hoạt động của hắn đã bị tổ công tác của Thượng tá Phạm Minh Hải, Phó chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT bám theo. Một mũi trinh sát đã bám sát di biến động tại nhà nghỉ Thanh Lan. 22h cùng ngày, tại ngã tư khu công nghiệp Đại An, thuộc thôn Tiền, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng (Hải Dương), lực lượng nghiệp vụ đã bắt An, thu giữ tang vật gồm 5 ống thủy tinh; 76 viên ma túy tổng hợp; 67 gói ma túy; 4 điện thoại di động cùng hơn 11 triệu đồng. Khám xét nơi ở của vợ chồng An tại xã Thạch Khôi, TP Hải Dương, lực lượng nghiệp vụ thu giữ  237 triệu đồng.

Cùng thời điểm này, mũi công tác còn lại đã khám xét cơ sở kinh doanh của An, thu giữ tại quầy bán hàng 62 gói ma túy tổng hợp, 151 viên ma túy tổng hợp; 11 ống thủy tinh màu trắng dạng tẩu thuốc. Tại phòng ngủ của Phùng Thị Bé có 113 gói cùng hơn 200 viên ma túy tổng hợp, 1 cân điện tử và một số công cụ, phương tiện khác phục vụ cho hoạt động phạm tội.

Lôi kéo người làm thuê vào con đường phạm tội

Trần Trung An vốn là dân chơi ở TP Hải Dương. Nắm bắt được nhu cầu sử dụng thuốc lắc của số thanh niên lêu lổng đua đòi, lại vì hám lời, An đã móc nối với một số đối tượng người Hải Phòng, hình thành đường dây mua bán ma túy. Để tránh bị phát hiện, An thường bán ma túy qua điện thoại, đối tượng mua hàng hầu hết là khách quen, sau khi thỏa thuận giá cả, An sẽ trực tiếp giao hàng tại các sàn nhảy và quán karaoke trên địa bàn Hải Dương, việc giao hàng chủ yếu được tiến hành trên xe ôtô.

Thấy việc mua bán ma túy dễ kiếm lời, An cùng mẹ tiếp tục hình thành tụ điểm mua bán ma túy tại nhà nghỉ Thanh Lan. Khách chơi có nhu cầu trực tiếp giao dịch tại nhà nghỉ, có một số trường hợp chúng sử dụng thuốc lắc ngay tại các phòng nghỉ.

Không chỉ dừng lại ở đó, mẹ con An còn lôi kéo một số thanh niên trẻ, đang làm thuê tại nhà nghỉ cùng tham gia phạm tội, một trong số đó là Hữu Trí (21 tuổi, trú tại xã Châu Thành, tỉnh An Giang). Thông qua người quen ở tỉnh Hải Dương, Trí đến làm thuê tại nhà nghỉ Thanh Lan và được trả công 2 triệu đồng/tháng. Thiếu sự quản lý của gia đình lại bị An và bà Bé lôi kéo, Trí đã tham gia vào đường dây mua bán trái phép chất ma túy. Theo đó, Trí sẽ trực tiếp bán ma túy đồng thời đưa khách lên các phòng sử dụng… Căn cứ vào hành vi phạm tội của các đối tượng trong vụ án, ngày 9/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Dương đã ra quyết định khởi tố Trí về hành vi mua bán trái phép chất ma túy

Xuân Mai
.
.
.