Mê cá độ bóng đá, thuê máy xúc mang bán

Thứ Sáu, 25/11/2011, 10:10
Công chọn bãi gửi xe ở phố Thái Thịnh 2, Hà Nội gần công trình đường Thái Thịnh để làm bãi tập kết máy ủi thuê được và dẫn khách về xem "hàng". Có tiền bán máy xúc, Công nướng hết vào trò cá cược bóng đá.

Ngày 23/11, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Văn Công, 25 tuổi, ở xã Thái Đào (Lạng Giang, Bắc Giang) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mặc dù đang trong thời gian đợi thi hành bản án 7 năm tù giam mà Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân xử phạt đối tượng này trước đó cũng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhưng vì nghiện cá độ bóng đá, Công tiếp tục trượt dài trên con đường phạm tội với thủ đoạn tinh vi và mức độ nghiêm trọng hơn.

Để thực hiện hành vi của mình, Công chọn bãi gửi xe ở phố Thái Thịnh 2, Hà Nội gần công trình đường Thái Thịnh để làm bãi tập kết máy ủi thuê được và sẽ sử dụng làm nơi dẫn khách về xem "hàng". Ngày 12 và 18/10, Công bắt mối với chị Nguyễn Thị G., trú tại xã Đại Mỗ (Từ Liêm, Hà Nội) để thuê 2 chiếc máy xúc hiệu Hitachi trị giá 600 triệu đồng và Komastu trị giá 1 tỷ 300 triệu đồng mang về tập kết tại bãi gửi xe ở Thái Thịnh.

Tiếp đó, ngày 15/10, Công lại liên hệ với anh Nguyễn Văn H., trú tại xã Quang Châu (Việt Yên, Bắc Giang) để thuê một chiếc máy xúc nhãn hiệu Cobe trị giá 550 triệu đồng và cũng giao nhận tại bãi gửi xe nói trên. Chưa dừng lại ở đó, ngày 30/10, Công lại liên hệ với anh Nguyễn Văn T., 37 tuổi, trú tại xã Đại Mỗ (Từ Liêm), thuê một máy xúc hiệu Komastu trị giá 750 triệu đồng.

Sau đó, Công đã tìm mối bán những chiếc máy xúc lấy tiền tiêu xài. Ngày 13/11, Công bán chiếc máy xúc Hitachi của chị G. cho một lái buôn ở chân cầu vượt Thanh Trì với giá 150 triệu đồng. Ngày hôm sau, Công lại tiếp tục mang hai chiếc khác đều hiệu Komastu bán được gần 600 triệu đồng nướng vào trò cá cược bóng đá.

Tuy nhiên, khi Công đang chuẩn bị bán nốt chiếc máy xúc còn lại thì bị chị G. tình cờ phát hiện nên đã trình báo Công an thì hành vi của Công mới lộ tẩy. 

Hiện Công an quận Đống Đa đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Những ai là bị hại xin liên hệ về Đội điều tra Tổng hợp Công an quận Đống Đa theo số điện thoại: 043.5148318

T.H.
.
.
.