Mâu thuẫn trong lúc lấy xe tại sân bóng đá, nam sinh lớp 9 bị đâm tử vong

Thứ Hai, 19/04/2021, 14:38
Nghi can Nguyễn Gia H. bị bắt để điều tra về hành vi "Giết người" liên quan vụ nam sinh lớp 9 bị đâm tử vong tại sân bóng phủi. 

Ngày 19/4, theo nguồn tin của PV,  Công an đã bắt nghi can đâm chết nam sinh lớp 9 tại sân bóng phủi khu đô thị Dệt may, đường Trần Đăng Ninh, TP Nam Định. Theo đó, nghi can tên là Nguyễn Gia H. (SN 2006, trú tại phường Cửa Bắc, TP Nam Định).

Nghi can Nguyễn Gia H.

Theo điều tra ban đầu, nghi can Gia H. nảy sinh mâu thuẫn với nạn nhân Hoàng Trung Đ. (SN 2006, đang là học sinh lớp 9 của trường THCS Hoàng Văn Thụ) và một người bạn là H.H.Đ (SN 2007, học sinh lớp 8 trường THCS Hoàng Văn Thụ) trong quá trình lấy xe tại sân bóng phủi. 

Sau đó, trong quá trình xô xát, em Đ. đã bị đâm vào vùng ngực gây tử vong. Ngoài nghi can Gia H., lực lượng chức năng cũng đồng thời triệu tập 4 người khác liên quan đến vụ việc.

Nạn nhân Hoàng Trung Đ.

Theo nguồn tin,  Gia H. là học sinh lớp 9 đang học tại trường THCS Lý Tự Trọng. 

Trước đó, vào khoảng 17h ngày 18/4, trong Khu đô thị dệt may, đường Trần Đăng Ninh, TP Nam Định, tỉnh Nam Định đã xảy ra một vụ án mạng khiến 1 nam sinh lớp 9 bị đâm chết. Thời điểm trên, nhiều người dân nghe thấy tiếng la hét, đuổi đánh nhau từ sân bóng đá. Sau đó, một thiếu niên người chảy nhiều máu chạy từ sân bóng ra rồi ngã gục xuống đường. 

Sau khi sự việc xảy ra, dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân Hoàng Trung Đ. đã tử vong. 

Ngoài em Đ., còn một em học sinh khác là H.H.Đ cũng bị thương và đã được đưa lên bệnh viện ở Hà Nội để cấp cứu.

Hiệp Bình
.
.
.