Mâu thuẫn trong bar, nhân viên truy đuổi đánh “thị uy” khách

Thứ Năm, 05/11/2020, 15:46
Bị nhân viên bar đánh, Tùng gọi điện kêu người đến "hỏi chuyện" thì bị nhóm nhân viên này đuổi đánh tháo chạy. Vì muốn thị uy, nhóm nhân viên quán bar đã kêu thêm người mang theo hung khí đuổi đánh nhóm Tùng gây náo loạn nhiều tuyến đường...

Ngày 5/11, Công an quận 1, TP Hồ Chí Minh cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam 7 đối tượng  gây ra vụ hỗn chiến trong quán bar Shamba (đường Nguyễn Văn Năm, phường Bến Nghé, quận 1) để xử lý về hành vi “gây rối trật tự công cộng”.

7 đối tượng vừa bị khởi tố gồm: Nguyễn Văn Lâm (SN 2001, quê Bà Rịa – Vũng Tàu); Lưu Sùng Vinh (SN 1996, ngụ quận 9); Vũ Thị Hải Vân (SN 1996, quê Gia Lai, bạn gái Vinh); Châu Mạnh Phát (SN 2001, ngụ quận 4); Trương Lê Hoàng Nhân (SN 2001, ngụ Bình Chánh); Trần Thụ Phú (SN 2001, ngụ quận 5), Nguyễn Minh Quân (SN 2003, ngụ Bình Chánh).

Hiện trường vụ hỗn chiến và nhóm đối tượng bị khởi tố

Theo thông tin ban đầu, khuya 29/10, Tùng cùng 2 người bạn đến quán bar Shamba chơi sau đó giỡn “quá lố” nên Phú (nhân viên quán bar) đến nhắc nhở dẫn đến cự cãi, Phú dùng tay đánh Tùng. Bị đánh, Tùng gọi điện kêu thêm 4 người đến quán bar dùng mũ bảo hiểm xông vào quán bar đánh nhóm nhân viên (Lâm, Phú, Vân) và bị nhóm này phản kháng lại. Nhóm bạn Tùng bỏ chạy, Tùng bị “kẹt” lại và bị nhóm trên đánh gây thương tích. Tùng bỏ chạy được và “hợp quân” cùng nhóm bạn.

Để thị uy, nhóm Lâm đã kêu thêm một số đối tượng khác (là nhân viên quán bar cùng làm chung một hệ thống) vào bếp lấy dao, cây ba khúc, chai thủy tinh, mũ bảo hiểm truy tìm nhóm Tùng và xông vào đánh gây náo loạn nhiều tuyến đường. Chỉ đến khi Công an xuống hiện trường 2 nhóm này mới giải tán

. Những người bị thương được đưa vào bệnh viện với sự giám sát của Công an. Công an quận 1 tổ chức truy xét và lần lượt bắt các đối tượng.

M.Đ
.
.
.