Mâu thuẫn tạt xăng đốt chòi gây chết người

Thứ Sáu, 02/10/2015, 16:17
Ngày 2/10, Công an quận Bình Thạnh (TP HCM) cho biết vừa hoàn tất hồ sơ chuyển giao đối tượng Đỗ Thanh Tuấn cho Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP HCM để điều tra xử lý về hành vi giết người theo thẩm quyền.

Theo hồ sơ vụ việc, anh Đặng Trung Tâm (49 tuổi, ngụ phường 13, quận Bình Thạnh) dùng ván ép dựng một căn chòi cạnh căn nhà không số, tổ 10, Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh để sống chung cùng em trai là Đặng Minh Tuấn (45 tuổi) và Thanh Tuấn (37 tuổi, ngụ Quang Trung, phường 12, quận Gò Vấp).

Đối tượng Đỗ Thanh Tuấn.

Tối 23/9, Đặng Minh Tuấn đi nhậu về thấy anh Tâm và Thanh Tuấn ngồi nhậu bày chén đũa la liệt tại khu vực Đặng Minh Tuấn ngủ nên Minh Tuấn chửi anh Tâm và đòi đánh Thanh Tuấn.

Thấy Minh Tuấn xỉn, anh Tâm và Thanh Tuấn bỏ đi, Minh Tuấn lấy ván lót và ngủ trong chòi.

Do ấm ức vì vô cớ bị Minh Tuấn chửi và dọa đánh, Thanh Tuấn đi mua 10 ngàn xăng đổ vào nồi cơm điện và hắt toàn bộ số xăng trên vào người Minh Tuấn. Minh Tuấn thức giấc thì thấy Thanh Tuấn đang bất hộp quẹt nên lao đến khống chế.

Lửa cháy xăng bắt từ người Thanh Tuấn sang người Minh Tuấn khiến hai người bị phỏng, căn chòi ván ép cháy rụi.

Do bị phỏng nhẹ, Thanh Tuấn đã tháo chạy khỏi hiện trường, Minh Tuấn được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng vết phỏng quá nặng đã tử vong vào ngày 27/9.

Được gia đình động viên, Thanh Tuấn đã đến Công an huyện Hóc Môn tự thú.

Minh Đức
.
.
.