Mâu thuẫn lúc “đỏ đen", đâm chết người

Thứ Sáu, 28/03/2014, 12:43
Đức đang làm cái, Cường đã thua 1 ván 50.000đ nên ván thứ hai, Cường đặt "gấp thếp" nhưng Đức không đồng ý. Sau khi cãi nhau, Cường dùng dao đâm vào ngực Đức gây thủng tim, đứt động mạch…

Ngày 27/3, Phòng CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh (PC45) cho biết: Vừa khởi tố vụ án đối với Bùi Văn Cường (47 tuổi, ngụ xã Hưng Thuận, huyện Trảng Bàng) về hành vi giết người.

Theo kết quả điều tra ban đầu: Lúc 10h30 ngày 25-3, Huỳnh Văn Đức (34 tuổi), Phu Hoàng Nị (32 tuổi) và Mai Hoàng Phương (27 tuổi, tất cả cùng ngụ xã Hưng Thuận, huyện Trảng Bàng) đến uống nước tại quán cà phê A.N (xã Hưng Thuận). Tại đây, Đức mượn chủ quán 1 bộ bài tây và rủ 4 thanh niên khác có mặt ở quán cùng đánh bạc. Và, “luật chơi” được quy định như sau: mỗi người luân phiên làm cái 2 ván, người chơi chỉ được đặt cược tối đa là 50.000đ. Sau khi gài sòng được khoảng 30’ thì Cường đến uống cà phê và tham gia đánh bạc.

Lúc này, Đức đang làm cái, Cường đã thua 1 ván 50.000đ nên ván thứ hai, Cường đặt 100.000đ để “gỡ” nhưng Đức không đồng ý, nên hai bên cãi nhau dẫn đến xô xát. Được mọi người can ngăn, Cường bỏ đi nhưng Đức đuổi theo đạp Cường té xuống đường. Quá tức giận, Cường dùng dao đâm vào ngực Đức gây thủng tim, đứt động mạch, khiến nạn nhân gục ngã trên vũng máu.

Thấy vậy, Cường xếp dao bỏ vào túi quần rồi lấy xe BKS 70L1-21.073 chở Đức đi cấp cứu rồi bỏ trốn. Do vết thương quá nặng, Đức đã tử vong ngay sau đó

Tuyết Nhung
.
.
.