Mâu thuẫn, đổ xăng lên người bạn gái rồi quấn chăn tự thiêu

Thứ Năm, 11/01/2018, 11:24
Sau bữa cơm xảy ra mâu thuẫn, anh Quang kéo chị Tuyết vào bếp, lấy xăng đổ lên người rồi dùng chăn quấn quanh người, ôm chị Tuyết bật bếp ga tự thiêu.

Khoảng 23h15 ngày 9-1, Công an thành phố Ninh Bình nhận được tin báo tại số nhà 30, đường Lê Đại Hành, phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình có vụ người dân bị cháy do xăng. 

Ngay khi nhận được tin, Công an phường Thanh Bình, Công an thành phố Ninh Bình, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cùng với chính quyền cơ sở, nhân dân thực hiện ngay các biện pháp chữa cháy, đưa người bị nạn đi cấp cứu, đồng thời điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Qua điều tra ban đầu cùng với kết quả khám nghiệm hiện trường đã xác định: Tối ngày 9-1, anh Trịnh Văn Quang (39 tuổi, ở phố 8, phường Tân Thành, thành phố Ninh Bình) có đến nhà Lê Thị Tuyết (36 tuổi, trú tại số nhà 30, đường Lê Đại Hành, phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình) ăn cơm tối.

Sau bữa cơm hai người xảy ra mâu thuẫn, anh Quang kéo chị Tuyết vào bếp, lấy xăng đổ lên người rồi dùng chăn quấn quanh người, ôm chị Tuyết bật bếp ga tự thiêu. Chị Tuyết vùng chạy ra được, sau đó chạy vào phòng tắm tự dập lửa.

Hậu quả, Trịnh Văn Quang tử vong, chị Lê Thị Tuyết bị bỏng phải vào viện cấp cứu.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật.

Hiệp Bình
.
.
.