Mâu thuẫn đất đai ra tay sát hại mẹ vợ và anh vợ

Thứ Tư, 06/03/2013, 09:06
Ngày 4/3, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Thanh Hóa) đã phối hợp với Công an huyện Tĩnh Gia khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng: Nguyễn Xuân Biên, 47 tuổi và Hoàng Văn Quý, 45 tuổi, đều ở xã Nguyên Bình, huyện Tĩnh Gia, về hành vi giết người…

Do mâu thuẫn trong việc phân chia đất đai với anh vợ là ông Lê Thế Tụy, 72 tuổi, Hoàng Xuân Biên đã nung nấu ý định giết chết ông Tụy từ năm 2011. Tuy nhiên, ông Tụy lại đi làm ăn xa nên thỉnh thoảng mới về thăm gia đình. Biên cũng ra Hà Nội làm “cửu vạn” nên đã bàn với Quý theo dõi, nếu ông Tụy về nhà thì báo tin.

2 đối tượng.

Chiều 2/3, được Quý báo tin ông Tụy mới từ miền Nam về thăm gia đình và ở nhà mẹ vợ Biên là bà Nguyễn Thị Thứ; Biên đã đón xe khách đi từ Hà Nội về quê. Biên hẹn Quý ra thị trấn Còng, huyện Tĩnh Gia bàn bạc, thống nhất cách giết chết ông Tụy.

Khoảng 0h30 ngày 3/3, Biên và Quý trèo tường vào nhà bà Thứ. Thấy động, ông Tụy ra mở cửa thì bị Biên dùng dao chém nhiều nhát vào đầu, mặt và tên Quý dùng gậy sắt vụt liên tiếp vào người.

Ông Tụy bỏ chạy vào buồng trong nhà vẫn bị 2 đối tượng này đuổi chém và đánh đến chết. Bà Thứ tỉnh dậy hô hoán thì bị tên Biên bóp cổ, chém trọng thương phải đi cấp cứu. Một số đồng chí trong Ban Công an xã Nguyên Bình đã kịp thời bắt giữ 2 đối tượng này

Thái Thanh
.
.
.