Con gái đang tâm sát hại mẹ nuôi

Thứ Hai, 04/04/2016, 08:51
Tại cơ quan Công an, bước đầu Hằng khai nhận, thời gian gần đây, giữa Hằng và bà Sơn (mẹ nuôi) xảy ra mâu thuẫn cá nhân, nên 8h30 ngày 2-4, Hằng đã dùng dao đâm vào bà Sơn.


Sáng 3-4, Thượng tá Phạm Viết Tiến, Phó trưởng Công an thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) cho biết, đơn vị vừa điều tra khám phá vụ trọng án xảy ra trên địa bàn. 

Nạn nhân là bà Phạm Thị Sơn (40 tuổi, trú tại khối phố Hà Dừa, phường Điện Ngọc) bị con nuôi là Lê Thị Kim Hằng (23 tuổi, tạm trú khối 6, thị  trấn Vĩnh Điện, hộ khẩu thường trú tại thôn An Tân, xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam; ảnh bên) đâm tử vong.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Hằng khai nhận, thời gian gần đây, giữa Hằng và bà Sơn xảy ra mâu thuẫn cá nhân, nên 8h30 ngày 2-4, Hằng đã dùng dao đâm vào bà Sơn. 

Bà Nguyễn Thị Sáu, Phó Chủ tịch UBND phường Điện Ngọc, cho hay, bà Sơn mua đất, cất nhà ở địa phương từ năm 2009, nhưng chưa đăng kí hộ khẩu thường trú. 

Bà Sơn nhận Hằng làm con gái nuôi khoảng 4 năm nay và bà con trong phường ít biết đến người con gái nuôi này, vì trung bình mỗi tháng Hằng mới đến nhà bà Sơn thăm hỏi một lần. 

Vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

N. Thi – H. Ngọc
.
.
.