Mâu thuẫn bán dừa, 2 người thương vong

Thứ Sáu, 06/05/2016, 10:06
Chiều 5-5, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang đã bắt giữ Trần Chí Công (24 tuổi, ngụ xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho) để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Theo cơ quan điều tra, lúc 20h ngày 3-5, Bùi Thị Tiên (46 tuổi, ngụ ấp 1, xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho) đến quán nước của ông Lê Văn L (71 tuổi, ngụ TP Mỹ Tho) thắc mắc việc bán trái dừa giá cao hơn nơi khác và xảy ra cự cãi.

Lúc này, anh Nguyễn Thành Hiệp (34 tuổi, ngụ ấp 2, xã Đạo Thạnh) can ngăn và xảy ra cự cãi với Tiên nên Tiên bỏ về. Khoảng 20 phút sau, Tiên cùng Nguyễn Văn Tâm (51 tuổi) và Nguyễn Vũ Hưng (37 tuổi, ngụ phường 3, TP Mỹ Tho) trở lại quán.

Nhóm của Tiên dùng ly uống nước ném vào đầu anh Hiệp. Lúc này, Trần Chí Công đang ngồi uống nước cùng anh Hiệp lấy dao để sẵn trên bàn đâm vào lưng Tâm và vào nách Hưng. Tâm được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang cấp cứu, Hưng được chuyển Bệnh viện Chợ Rẫy, TP Hồ Chí Minh cấp cứu và điều trị. Đến 4h ngày 4-5, Tâm tử vong.

N.Minh
.
.
.