Mất tiền vì trúng thưởng dỏm

Thứ Hai, 18/07/2011, 19:27
Ngày 14/7, ông Hồ Văn Chính ở thôn Phú Châu, xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng về việc ông bị lừa mất tiền trò trúng thưởng.

Theo đơn, có một thanh niên gọi đến số máy bàn thông báo ông trúng thưởng 270.000.000đ do Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam quay xổ số và đề nghị ông Chính liên lạc với cô Ánh theo SĐT 0934.145.429 để làm thủ tục nhận tiền.

Ông Chính liền liên lạc với số máy trên thì có tiếng nữ bắt máy và xưng tên Lê Thị Thu Ánh - Kế toán Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam. Người phụ nữ bảo với ông Chính muốn nhận số tiền trên thì phải nộp lệ phí 15,5 triệu đồng theo số tài khoản 64211205058974 của chị Ánh tại Ngân hàng NQ. Hùng Vương (TP Hồ Chí Minh) và tiền thưởng sẽ chuyển về Kho bạc huyện Nghĩa Hành.

Ông Chính nộp đủ số tiền 15,5 triệu đồng vào số tài khoản trên và qua Kho bạc huyện xin nhận tiền thưởng. Tại đây, nhân viên kho bạc cho ông Chính biết không có món tiền nào chuyển cho ông Chính.

Biết bị lừa, ông Chính liền làm đơn trình báo cơ quan Công an. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng xác minh, điều tra làm rõ

T.S.
.
.
.