Mất tiền vì mua xe thanh lý “ảo”

Thứ Ba, 22/04/2014, 12:30
Thấy Vui khoe rằng, có thể mua xe thanh lý với giá rẻ, anh Sơn đã đưa cho Vui 26 triệu đồng. Tuy nhiên tiền đã trao mà xe thì Vui không có để bàn giao.

Ngày 21/4, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An, Bình Dương vẫn đang tạm giữ Nguyễn Văn Vui (24 tuổi, ngụ thị xã Thuận An) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vui và các anh Trần Thế Sơn, Bùi Ngọc Thịnh và Lê Văn Huy quen biết nhau, ngày 17/11/2012, Vui gặp anh Sơn tại quán cà phê và lên tiếng khoe rằng, có thể mua xe thanh lý với giá rẻ.

Tin lời, anh Sơn đã đưa cho Vui 26 triệu đồng, Vui đã lừa anh Huy, anh Thịnh cũng đưa hơn 30 triệu đồng. Nhận tiền xong mà không thấy Vui bàn giao xe, các anh tìm cách liên hệ cũng không được nên đã đến Công an thị xã Thuận An trình báo.

Ngày 15/4, nhận được tin báo của người dân về việc Vui đang xuất hiện trên địa bàn, các trinh sát đã lập kế hoạch bắt giữ y về hành vi trên

L.Tuấn - C.B.
.
.
.