Bắc Giang:

Mất ôtô vì cờ bạc bịp

Thứ Sáu, 05/06/2015, 11:52
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau khi tiếp nhận đơn trình báo của bị hại, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Bắc Giang đã nhanh chóng điều tra làm rõ vụ án lừa đảo chiếm đoạt xe ôtô trị giá 400 triệu đồng.

Các đối tượng bị bắt giữ là: Phạm Văn Tâm, ở Yên Khánh, Nam Định; Phạm Văn Nhất ở Thanh Hải, Lục Ngạn, Bắc Giang; Nguyễn Văn Hà, ở Cẩm Giàng, Hải Dương và Nguyễn Thị Tám, ở Thuận Thành, Bắc Ninh.

Để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của anh Nguyễn Duy Định, ở Yên Khánh, làm nghề lái xe tư nhân ở Nam Định, bọn chúng dùng hình thức đánh cờ bạc bịp. Khi anh Định thua hơn 300 triệu đồng, các đối tượng đã bắt anh Định viết giấy cắm xe ôtô với giá 400 triệu đồng.

Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã thu giữ toàn bộ tang vật của vụ án, khởi tố các đối tượng và làm thủ tục trao trả xe ôtô cho bị hại.

Quang Khánh
.
.
.