Thanh Hóa:

Mạo danh con dâu lãnh đạo để lừa đảo

Thứ Hai, 07/03/2005, 08:11
Với thủ đoạn giả làm con dâu của một vị lãnh đạo tỉnh, chỉ trong thời gian ngắn, Lan “lừa” đã gây ra 10 vụ lừa đảo.

Số tiền lừa đảo được, thị đã dùng nuôi "bồ" là một đối tượng nghiện ma túy. Điển hình, thị đã lừa ông Trần Quang Minh (cán bộ về hưu), ở phố Việt Bắc, phường Đông Thọ một chiếc xe; lừa của cháu Nguyễn Thị Thùy Linh, 18 tuổi, học sinh Trường THCS Nguyễn Trường một xe mini Nhật.

Ngày 24/2, Đội CSĐT tội phạm về TTXH, đã thực hiện lệnh bắt Võ Thị Lan (Lan "lừa") 26 tuổi, ở phố Ngô Từ, phường Lam Sơn, Tp. Thanh Hóa về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lúc bị bắt, thị đang có thai 2 tháng nên được tại ngoại chờ xét xử. Công an Tp. Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án

P.V.
.
.
.