Nhậu xong nổi hứng mang pháo ra đốt chơi!?

Thứ Bảy, 30/01/2016, 08:36
Ngày 26-1, Công an xã Tân Đông (huyện Tân Châu, Tây Ninh) phát hiện Hà Quốc Cường (SN 2000), Nguyễn Minh Quang (SN 1999) và Thân Văn Xuân (SN 2000, tất cả cùng ngụ xã Tân Hà, huyện Tân Châu) điều khiển xe máy vận chuyển pháo nên mời về trụ sở làm việc.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an thu giữ 1.000 viên pháo bánh, 2.000 viên pháo dây, 12 viên pháo bướm. Số pháo được mua về từ Campuchia.

Trước đó, vào 15h ngày 25-1, Công an huyện Tân Biên bắt quả tang Trần Thị Tuyết (SN 1979, ngụ ấp Tân Đông 2, xã Tân Lập, huyện Tân Biên) đang bán pháo cho 2 đối tượng không rõ lai lịch, thu giữ 5 bịch pháo tổng cộng 500 viên, 1 xe máy. 

Một số đối tượng tại cơ quan Công an.

Hằng ngày, con trai của Tuyết là Lâm Văn Sĩ (SN 2000) qua lại biên giới Campuchia nên đã mua số pháo trên với giá mỗi bịch 70.000 đồng, sau đó mang về Việt Nam bán lại với giá 150.000 đồng/bịch. 

Khách hàng cần mua pháo thì liên hệ điện thoại với Tuyết hẹn địa điểm rồi Tuyết mang đến giao dịch lấy tiền. Qua xác minh, một đối tượng mua pháo hành nghề chạy xe ôm được người thanh niên thuê chở đến thị trấn Tân Biên mua hàng.

Ngày 27-1, Công an phường 2, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Lê Tấn Phát (SN 1991), Lê Hoàng Duy Tân (SN 1999), Vũ Văn Hoài (SN 1995), Lý Minh Lộc (SN 1992), Phạm Văn Sang (SN 1992, cùng ngụ xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu) về hành vi đốt pháo nổ với số tiền 1.500.000 đồng/người. Riêng Phan Chí Nghĩa (SN 1989, ngụ xã Bàu Năng) về hành vi tàng trữ, mua bán pháo với mức phạt 7.500.000 đồng.

Lúc 21h30’ ngày 25-1, tổ tuần tra Công an phường 2 đã phát hiện 6 thanh niên trên đang đốt pháo nổ trái phép ở khu vực khu phố 1, phường 2, TP Tây Ninh. Các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình. Nghĩa đi làm công nhân cạo mủ cao su ở Ka Tum, huyện Tân Châu thì mua 1 bịch pháo 100 viên với giá 300.000 đồng. Nghĩa đã bán 20 viên với giá 80.000 đồng cho 1 người bạn. Chiều 25-1, Nghĩa cùng với các bạn nhậu xong rồi mang pháo ra đốt thì bị phát hiện.

T.Nhung – PV
.
.
.