Mang xăng đi trả thù, bị bỏng 80% cơ thể

Thứ Năm, 09/06/2016, 09:06
Do có mâu thuẫn từ trước nên nam thanh niên 24 tuổi dùng can xăng tưới lên người mình và người anh đối thủ rồi châm lửa đốt. 


Sáng 8-6, cơ quan CSĐT Công an TP Cam Ranh (Khánh Hòa) đã lấy lời khai của anh Nguyễn Văn Mười (46 tuổi, ngụ thôn Hòn Quy, xã Cam Thịnh Đông, TP Cam Ranh) để điều tra làm rõ vụ dùng xăng gây thương tích.

Theo điều tra ban đầu, lúc 14h15' ngày 3-6, tại khu vực rẫy thuộc thôn Hòn Quy, xã Cam Thịnh Đông, TP Cam Ranh của anh Mười, do có mâu thuẫn từ trước nên Đinh Tấn Nhật (24 tuổi, ngụ phường Cam Linh, TP Cam Ranh) đi vào chòi canh rẫy trên và đóng hết các cửa lại. Thấy vậy, anh Mười đã leo tường vào thì Nhật bất ngờ dùng can xăng (đã chuẩn bị từ trước) tưới lên người mình và người anh Mười rồi châm lửa đốt. 

Anh Mười thoát được ra ngoài rồi tri hô người dân xung quanh tới dập được lửa. Anh Mười bị bỏng 4% cơ thể và đang được điều trị tại Bệnh viện Cam Ranh, Nhật bị bỏng 80% cơ thể đang điều trị tại Bệnh viện tỉnh Khánh Hòa. 

M.Nguyệt
.
.
.