Mang “hàng đá” từ Cần Thơ xuống Sóc Trăng để tiêu thụ

Thứ Tư, 19/02/2014, 19:50
Ngày 19/2, Công an TP.Sóc Trăng (Sóc Trăng) khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Đinh Thị Thu Hà (33 tuổi), ngụ phường 6, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) và Nguyễn Hữu Phước (22 tuổi, ngụ phường 6, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, lúc 12h, ngày 15/2 các trinh sát Phòng CSĐTTP về Ma túy Công an tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Công an TP Sóc Trăng, bất ngờ kiểm tra phòng số 1, nhà nghỉ Mừng Vui (phường 5, TP Sóc Trăng), phát hiện Hà và một đối tượng khác đang chuẩn bị sử dụng “hàng đá”. Qua kiểm tra trên người Hà, lực lượng Công an đã tạm giữ 15 bịch ma túy “đá”; 1 ĐTDĐ; trên 1 triệu đồng tiền mặt và nhiều đồ dùng để sử dụng “hàng đá”.

Đối tượng Hà cùng tang vật vụ án.

Bước đầu làm việc, Hà khai nhận mang số “hàng đá” trên từ Cần Thơ xuống Sóc Trăng để bán lại cho các con nghiện. Tiếp tục khám xét nơi ở trọ của đối tượng tại Cần Thơ, lực lượng Công an thu giữ thêm 1 bịch ma túy “đá” và một số tang vật liên quan.

Sau khi biết Hà trong đường dây mua bán “hàng đá” của mình bị bắt, Nguyễn Hữu Phước đã đến cơ quan Công an đầu thú. Hiện vụ việc được Công TP Sóc Trăng điều tra mở rộng vụ án

Đức Văn – N.Nhân
.
.
.