Luân “con” ra tòa về tội buôn bán súng

Thứ Bảy, 26/02/2011, 11:54
TAND TP HCM ngày 25/2 xét xử phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, giữ nguyên bản án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Vũ Văn Luân (tức Luân “con”, 46 tuổi, ngụ TP Hải Phòng) mức án 5 năm tù và Nguyễn Thanh Giàu (32 tuổi, ngụ Đồng Tháp) 6 năm tù về tội “mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự”.

Theo bản án sơ thẩm, Giàu và bị cáo Chu Ái Ngân (29 tuổi, ngụ TP HCM) chung sống với nhau như vợ chồng. Do biết Nguyễn Thành Trung (30 tuổi, ngụ Bình Phước) biết nơi mua bán súng nên Giàu bàn với Ngân liên hệ mua để bán kiếm lời.

Khoảng tháng 9/2009, Ngân điện thoại cho cha ruột của Trung là Nguyễn Văn Lâm nhờ mua một khẩu súng K59 cùng 5 viên đạn.

Luân "con" bên phải cùng Giàu sau phiên xử phúc thẩm.

Lâm mua cây súng này với giá 650 USD và bán lại cho Ngân với giá 1.100 USD. Sau đó qua môi giới của Trần Minh Hoàng, Luân “con” sai đàn em mua cây súng này giá 1.200 USD. Ngày 22/11/2009, Giàu và Trung giao dịch mua bán cây súng thứ 2 thì bị Công an bắt quả tang, thu giữ 1 khẩu K59 và 1 hộp tiếp đạn có 2 viên đạn.

Mở rộng điều tra, Công an lần lượt bắt 5 đối tượng liên quan khác trong vụ án, trong đó có Luân “con”. Xử sơ thẩm cuối tháng 8/2010, TAND quận 11 đã tuyên phạt các bị cáo từ 2 đến 7 năm tù

H.Anh
.
.
.