Lừa thuê xe rồi mang đi bán

Thứ Ba, 21/03/2017, 08:08
Do thiếu nợ, Nguyễn Đức Thành đã lừa thuê xe tải rồi đem bán xe để trả nợ.

Ngày 20-3, cơ quan CSĐT Công an huyện Long Hồ (Vĩnh Long) đã khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Đức Thành (42 tuổi, ngụ phường 4, TP Vĩnh Long) để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo cơ quan điều tra, Thành đến gặp anh Huỳnh Thanh Quang (30 tuổi, ngụ huyện Vũng Liêm) thuê xe tải biển số: 64C-020.25 với thời hạn 3 năm, mỗi tháng 11 triệu đồng.

Thành chạy xe được một thời gian, đến ngày 18-10-2015 đã đem xe tải đến bán cho một người dân ở Hậu Giang được 140 triệu đồng. Sau đó, hàng tháng, Thành vẫn trả tiền thuê xe.

Mãi đến tháng 6-2016, anh Quang không thấy Thành trả tiền thuê xe nữa nên nghi ngờ và yêu cầu mang xe đến kiểm tra. Thành hẹn lần hẹn lượt, hơn một tháng sau thì cắt đứt liên lạc. Anh Quang đã đến cơ quan Công an trình báo.

Qua điều tra, Thành thừa nhận do thiếu nợ nên đem bán xe để trả nợ. Theo giám định, chiếc xe tải biển số 64C-020.25 trị giá 232 triệu đồng.

Hồng Nam
.
.
.