Lừa phụ nữ thiểu năng vào nhà trọ rồi hiếp dâm

Thứ Hai, 15/05/2017, 22:06
Thay vì đưa bà N. (bị thiểu năng trí tuệ) về nhà như đã hứa, Huynh chở bà N. đến một nhà trọ...

Ngày 15--5, TAND tỉnh Bạc Liêu mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 2 năm tù giam đối với Nguyễn Hoàng Huynh (30 tuổi, ngụ ấp Bà Hiên, thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân, Bạc Liêu), can tội “Hiếp dâm”.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Bạc Liêu, tối 15-8-2016, trên đường về nhà, khi đến bến đò Ông Thiện (xã Lộc Ninh, huyện Hồng Dân), bà N. gặp Huynh đang ngồi trên xe chờ qua sông.

Bị cáo Huynh (áo vàng) trước vành móng ngựa.

Do quen biết từ trước, Huynh nói với bà N. lên xe anh ta đưa về và bà N. đồng ý. Tuy nhiên, trên đường đi, Huynh nảy sinh ý định đen tối nên đã chở bà N. đến một nhà trọ ở xã Lộc Ninh.

Đến nơi, Huynh nói với bà N. là bị mệt, cần nằm nghỉ một chút rồi về. Khi vào phòng trọ, Huynh khóa cửa phòng lại rồi đi tắm. Bà N. định mở cửa ra về thì Huynh lao từ nhà tắm ra vật bà N. xuống giường, thực hiện hành đồi bại…

Huynh bị bắt ngay sau đó ít ngày. Tại cơ quan Công an, Huynh đã thành khẩn khai nhận hành vi của mình.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Huynh 2 năm tù giam về “Tội hiếp dâm”, đồng thời buộc bị cáo phải bồi thường cho bị hại số tiền gần 30 triệu đồng. 

Xuân Nguyễn
.
.
.