Lừa mua đất đấu thầu, chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng

Chủ Nhật, 18/04/2021, 08:47
Đưa ra các thông tin gian dối, Trần Thị Anh Ngọc (SN 1975, trú tại tổ 2, phường Đồng Tâm, TP Yên Bái), nguyên cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Yên Bái đã nhận tiền đặt cọc của nhiều bị hại rồi chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng. Số tiền có được, Ngọc sử dụng để chi tiêu cá nhân, không có khả năng hoàn trả…

Quá trình điều tra, đến ngày 16/4, Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái đã hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái đề nghị truy tố Ngọc về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua các mối quan hệ xã hội, chị Đỗ Thị Nhất (trú tại tỉnh Yên Bái) quen biết Ngọc. Khoảng cuối năm 2018, Ngọc nói với Nhất rằng chị ta có thể mua được nhiều lô đất đang mở đấu giá ở tổ 6, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình với giá rẻ. Vào thời điểm đó, Ngọc đang làm việc tại Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Yên Bái nên những lời nói của Ngọc khiến chị Nhất tin tưởng.

Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái lấy lời khai của đối tượng Trần Thị Anh Ngọc.

Chị Nhất đã kể lại câu chuyện trên với một số người quen biết, trong đó có chị Đoàn Thị Liễu (trú tại thị trấn Yên Bình). Qua lời giới thiệu của chị Nhất, khoảng tháng 11/2018, chị Liễu đã giao cho Ngọc 282 triệu đồng để mua lô đất có giá 285 triệu đồng. Đến tháng 12/2018, ông Nguyễn Văn Úc (trú tại tổ 5, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) cũng nhờ Nhất liên hệ với Ngọc để mua các lô 50, 51, 52 với giá 915 triệu đồng. Ông Úc đã giao cho Nhất số tiền trên, sau khi nhận tiền, Nhất đã chuyển hết cho Ngọc.

Khoảng tháng 12/2018, bà Trần Thị Hồng (trú tại thị trấn Yên Bình) thông qua Nhất đã đặt 3 lô đất và đã giao cho Nhất 935 triệu đồng; ngày 12/12/2018, bà Trần Thị Lan, Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ tín dụng thị trấn Yên Bình, được sự nhất trí của các thành viên trong quỹ tín dụng thị trấn Yên Bình đã đứng ra nhờ Nhất mua các lô 20, 21, 22 diện tích 300m2 thuộc tổ 6, thị trấn Yên Bình để xây trụ sở quỹ tín dụng. Quá trình trao đổi, Nhất thống nhất với bà Lan lô số 20, 21, 22 có giá 395 triệu đồng/lô; bà Lan đặt cọc trước cho Nhất 150 triệu đồng và làm giấy tờ với Nhất. Tiếp đó, ngày 14/12/2018 và ngày 17/12/2018, bà Luyến - Giám đốc điều hành quỹ tín dụng chuyển cho Nhất 735 triệu đồng, trong tổng số 885 triệu đồng. 

Sau khi nhận tiền, Nhất hứa hẹn trong quý 1/2019 sẽ giao đất, nếu không giao sẽ bồi thường gấp đôi. Sau đó, Nhất đã đưa toàn bộ số tiền 885 triệu đồng cho Ngọc và nhờ Ngọc mua đất cho bà Lan. Đến đầu năm 2020, bà Lan và bà Luyến đến gặp Ngọc để hỏi và yêu cầu Ngọc làm hợp đồng với bà Lan. Ban đầu, Ngọc đồng ý và tự soạn thảo một bản hợp đồng với bà Lan nhưng sau đó Ngọc nói chưa nhận đủ tiền từ Nhất nên sau khi in hợp đồng ra thì Ngọc xé luôn.

Quá trình đấu tranh, Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái xác định: Ngày 16/12/2018, Nhất và Trần Thị Anh Ngọc làm hợp đồng đặt cọc với nội dung Ngọc sẽ có trách nhiệm mua các lô 20, 21, 22, 23, 24, 49, 50, 51, 52 với tổng tiền hơn 2,3 tỷ đồng; Nhất đã giao cho Ngọc số tiền trên. Ngoài ra, Nhất và Ngọc thỏa thuận miệng với nội dung Ngọc mua 2 lô đất số 34, 58 cho bà Trần Thị Hồng. Trong các ngày 20/5/2019 và ngày 24/6/2019, Nhất đã nộp tiền vào tài khoản của Ngọc 700 triệu đồng.

Qua trình điều tra, Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái xác định: Thông qua hợp đồng đặt cọc mua đất, Ngọc còn chiếm đoạt của một số người ở Yên Bái gồm bà Nguyễn Thị Thu H 1,1 tỷ đồng; bà Đỗ Thị D 600 triệu đồng; bà Khuất Thanh H 620 triệu đồng và ông Trần Đức B 200 triệu đồng… 

Kết quả xác minh của Văn phòng cơ quan CQĐT Công an tỉnh Yên Bái xác định các lô đất phường Đồng Tâm đã bán hết từ năm 2018; các lô đất khác mới có quyết định giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý, chưa có chủ trương đấu giá; một số vẫn thuộc quyền sở hữu của người khác…

Xuân Mai
.
.
.