Lừa lấy xe taxi để trốn trả tiền cước

Thứ Ba, 04/10/2016, 16:35
Khoảng 20h20’ ngày 29-9, tại khu vực trước nhà nghỉ Diệu Linh ở xã Song An, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, anh Dũng - tài xế taxi bị một nam thanh niên dùng thủ đoạn nhờ đi vào nhà nghỉ lấy tiền, sau đó nổ máy xe taxi phóng đi.

Ngày 4-10, Công an huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình cho biết, đơn vị nhận được trình báo bị lừa mất xe ô tô của anh Hoàng Trung Dũng, 34 tuổi, trú tại xã Nam Đàn, huyện Nam Định, làm nghề lái xe taxi của hãng Mai Linh.

Theo đó, khoảng 20h20’ ngày 29-9, tại khu vực trước nhà nghỉ Diệu Linh ở xã Song An, huyện Vũ Thư, anh Dũng bị một nam thanh niên dùng thủ đoạn nhờ đi vào nhà nghỉ lấy tiền, sau đó nổ máy xe taxi phóng đi. 

Sau khi nhận được tin báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Vũ Thư đã điều tra, làm rõ và bắt giữ đối tượng có hành vi lừa trên là Nguyễn Văn Thành, 24 tuổi, trú tại thôn Bắc Sơn, xã Vũ Ninh, huyện Kiến

Xương, tỉnh Thái Bình cùng phương tiện tại nhà nghỉ Bến Thành ở xã Tam Quang, huyện Vũ Thư. Tại cơ quan điều tra, Thành khai nhận mục đích lừa lấy taxi bỏ đi là để tránh phải trả tiền cước taxi.

Tiếp tục điều tra mở rộng, Cơ quan CSĐT làm rõ, ngoài hành vi trên, Thành còn có hành vi lạm dụng tín nhiệm và trộm cắp tài sản. 

Cụ thể, khoảng 2h30’, ngày 29-9, tại nhà nghỉ Diệu Linh, Thành mượn chiếc điện thoại Iphone 5S của nhân viên lễ tân Vi Trung Nam, 19 tuổi, quê ở Bạch Giám, Tương Dương, Nghệ An để chơi game. Sau đó, đối tượng nảy sinh ý định chiếm đoạt và mang chiếc điện thoại đi cầm cố tại TP Thái Bình (Thái Bình), lấy 3 triệu đồng tiêu sài. 

Đến 4h15’ cùng ngày, Thành tiếp tục đi taxi của hãng Mai Linh do anh Vũ Văn Mạnh ở thôn Trà Đoàn, xã Trung Dũng, huyện Kiến Xương điều khiển về nhà nghỉ Diệu Linh. Phát hiện trên ghế phụ phía trước có một chiếc điện thoại Oppo máu trắng, lợi dụng lúc xuống xe, Thành cầm chiếc điện thoại Oppo ném về phía bụi cây đối diện nhà nghỉ. 

Sau khi anh Mạnh đi, Thành ra nhặt lại chiếc điện thoại trên và mang đi cầm cố tại TP Thái Bình, được 2 triệu đồng, để tiêu xài.

Hiện, Công an huyện Vũ Thư đã thu hồi được số tang vật trên và tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Vũ Linh
.
.
.