Lừa đảo hơn 30 tỷ đồng, trốn sang Việt Nam làm giám đốc

Thứ Hai, 25/07/2016, 11:44
Chen jian Zhong đã có hành vi lừa đảo hợp đồng với Tập đoàn Trung Liên Trùng Khoa tỉnh Hồ Nam với số tiền lên tới 9 triệu nhân dân tệ, tương đương 30 tỷ đồng. Sau đó đối tượng trốn sang Việt Nam núp bóng làm Giám đốc một Công ty TNHH chuyên kinh doanh các loại máy móc xây dựng.


Ngày 25-7-2016, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm (TNTP) cho biết đã phối hợp với các đơn vị chức năng: Cục Đối ngoại, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Cục an ninh cửa khẩu tiến hành bàn giao đối tượng truy nã (ĐTTN) Chen jian Zhong (tức Trần Kiến Trung) cho Công an Trung Quốc với sự chứng kiến của đại diện Bộ Công an Trung Quốc tại Việt Nam.

Sau khi diễn ra lễ tiếp nhận đối tượng an toàn, đúng pháp luật, lực lượng chức năng đã dẫn giải đối tượng Chen jian Zhong về Trung Quốc để tiếp tục điều tra hành vi vi phạm pháp luật theo thẩm quyền.

Khi chuyến bay CZ 3050 Hà Nội- Quảng Châu xuất phát tại sân bay Nội Bài lúc 11h45ph cất cánh, tổ công tác Phòng 5 Cục Cảnh sát TNTP mới thảnh thơi trở về đơn vị. Suốt những ngày qua, kể từ khi bắt giữ đối tượng Chen jian Zhong, 40 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, Cục Cảnh sát TNTP đã làm các thủ tục để việc bắt giữ, trao trả đối tượng diễn ra an toàn, đúng pháp luật. 

Đối tượng truy nã Chen jian Zhong (mặc áo phông trắng chấm bi ngồi đầu tiên bên phải ảnh) đang khai báo tại trụ sở Công an với sự chứng kiến của đại diện Bộ Công an Trung Quốc

Ngoài việc báo cáo với Lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát và phối hợp với các đơn vị chức năng, an ninh sân bay, Đồn Công an cửa khẩu quốc tế Nội Bài, đơn vị còn cử tổ công tác chăm sóc chu đáo đối tượng trong thời gian chờ bàn giao. Ông Triệu Vạn Bằng, Trưởng Đại diện Bộ Công an Trung Quốc tại Việt Nam đã đến thăm, gặp Lãnh sự  đối với ĐTTN Chen jian Zhong tại trụ sở Cục Cảnh sát TNTP.

Theo tài liệu ban đầu của cơ quan chức năng, ĐTTN  Chen jian Zhong, trú tại quận Đầu Môn, thành Chu Hải, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc có hành vi phạm tội lừa đảo hợp đồng, Lệnh tạm giam số  1049 ngày 7-6-2016 của Công an phân cục trực thuộc, thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. 

Theo tài liệu do Công an Trung Quốc cung cấp, năm 2015, đối tượng Chen jian Zhong đã có hành vi lừa đảo hợp đồng với Tập đoàn Trung Liên Trùng Khoa tỉnh Hồ Nam với số tiền lên tới 9 triệu nhân dân tệ, tương đương 30 tỷ đồng. Sau khi chiếm đoạt số tiền trên có khả năng đối tượng đã trốn sang Việt Nam. Sau đó, Bộ Công an Trung Quốc đã có công văn đề nghị Bộ Công an Việt Nam khẩn trương xác minh, bắt giữ và bàn giao ĐTTN cho phía Trung Quốc nếu phát hiện đối tượng đang lẩn trốn tại Việt Nam.

Sau khi nhận được đề nghị của Công an Trung Quốc, lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát đã giao Cục Cảnh sát TNTP chủ trì, phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương tiến hành xác minh, truy bắt đối tượng.  Bằng các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp với thông tin do cơ quan chức năng Trung Quốc cung cấp, các trinh sát Phòng 5 Cục Cảnh sát TNTP đã phát hiện ĐTTN khi sang Việt Nam núp bóng doanh nhân, làm Giám đốc một Công ty TNHH chuyên kinh doanh các loại máy móc xây dựng, có trụ sở tại 4 địa điểm thuộc quận Hà Đông, quận Nam Từ Liêm, huyện Mê Linh TP Hà Nội. 


Công an Việt Nam và Công an Trung Quốc trong lễ bàn giao đối tượng lừa đảo trốn sang Việt Nam.

 Bí mật theo sát mọi di biến động của đối tượng, tổ công tác xác định nơi ĐTTN hay lui tới chính là khu vực kho đá thuộc đường Tố Hữu, quận Hà Đông. Kế hoạch bắt giữ đối tượng được Phòng 5 lập, trình lãnh đạo Cục Cảnh sát TNTP phê duyệt.

Tại trụ sở Cục Cảnh sát TNTP, bước đầu Chen jian Zhong khai nhận, khoảng thời gian trước năm 2013, qua nhiều nguồn tin, Chen jian Zhong biết danh tiếng của  Trung Liên Trùng Khoa và thông qua một số người trung gian để đặt mua một số máy móc thiết bị bơm bê tông đã qua sử dụng. Sau khi sang Việt Nam cùng vợ, Chen jian Zhong sang Việt Nam mở công ty với 100% vốn do Chen jian Zhong  bỏ ra.

Công ty có trụ sở tại nhiều nơi và có 5 nhân viên văn phòng, 10 công nhân chuyên đảm nhận việc bán và cho thuê máy trộn bê tông xây dựng. Sau khi bị bắt, Chen jian Zhong tỏ thái độ hợp tác và xin phép cơ quan chức năng để ủy quyền toàn bộ hoạt động kinh doanh tại Việt Nam cho vợ điều hành. Đối tượng Chen jian Zhong khẳng định trong thời gian sinh sống, làm việc tại Việt Nam không vi phạm pháp luật gì.

Hiện đối tượng đã được Công an Việt Nam bàn giao cho Công an Trung Quốc.

Hiếu Quỳnh
.
.
.